Ngồi xe lăn 43 năm vì bị chẩn đoán nhầm bệnh

Việc chẩn đoán nhầm bệnh đã khiến một người đàn ông không thể tự đi bằng hai chân của mình trong 43 năm.
Việc chẩn đoán nhầm bệnh đã khiến một người đàn ông không thể tự đi bằng hai chân của mình trong 43 năm.
TPO - Sau 43 năm gắn chặt với chiếc xe lăn do bác sĩ chẩn đoán nhầm bệnh, cuối cùng một người đàn ông Bồ Đào Nha cũng đã có thể tự đứng và di chuyển trên hai chân của mình.

Khi mới 13 tuổi, ông Borrego được bác sỹ ở bệnh viện Lisbon chẩn đoán bị teo cơ và không thể chữa khỏi, theo tờ Jornal de Noticias. Kể từ đó, ông phải ngồi trên xe lăn suốt hơn 4 thập kỉ cho đến năm 2010, một nhà thần kinh học phát hiện ông chỉ bị bệnh nhược cơ và căn bệnh này có thể chữa khỏi.

Căn bệnh hiếm gặp này có thể được điều trị dễ dàng bằng thuốc. Chỉ một năm sau khi nhận được chẩn đoán mới, ông Borrego lần đầu tiên có thể tự đi trên đôi chân của mình đến quán café gần nhà.

Anh Manuel Melao, chủ quán café Alandroal cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng đây là một phép lạ”.

Hiện tại, ông Borrego 61 tuổi đã có thể sống một cuộc sống bình thường, chỉ trải qua 2 buổi vật lý trị liệu mỗi năm.

Ông khẳng định không giận bác sỹ đã chẩn đoán sai cho mình bởi bệnh nhược cơ hầu như chưa được biết đến rộng rãi trong ngành y những năm 1960.

“Tôi chỉ muốn tận dụng hết thời gian của tôi”, ông chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.