Ngưng đưa dân trở lại New Orleans

Ngưng đưa dân trở lại New Orleans
Thị trưởng thành phố New Orleans của Mỹ vừa ngưng kế hoạch của ông cho phép một lượng lớn dân cư trở lại thành phố, 3 tuần sau khi nơi đây bị cơn bão Katrina tàn phá.

Ông Ray Nagin - Thị trưởng thành phố - nói ông lo ngại về mức độ nguy hiểm tiềm tàng có thể có một cơn bão nhiệt đới mới, bão Rita, đang di chuyển vào vùng này.

Kế hoạch của ông khuyến khích người dân trở tại nhà mình cũng như các cơ sở kinh doanh của họ tại New Orleans đã bị Tổng thống Bush cũng như ông Thad Allen - Người đứng đầu công tác cứu trợ tại thành phố - đặt câu hỏi.

Ông Bush nói thành phố New Orleans còn đang trong tình trạng rất dễ tiếp tục lụt lội thêm nữa, còn ông Thad Allen thì nói thành phố vẫn còn thiếu những dịch vụ căn bản tối thiểu như điện nước để có thể phục vụ một lượng lớn những cư dân hồi hương.

Trong khi đó, tại tiểu bang Florida, Thống đốc bang Jeb Bush đã đặt tiểu bang trong tình trạng khẩn cấp

Ông Jeb Bush nói họ đã chứng kiến cảnh tàn phá do cơn bão tại tiểu bang này và nay phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.

Hàng chục ngàn người đang được di tản ra khỏi vùng Florida Keys một khu vực khá thấp của tiểu bang trong khi cơn bão Rita đang di chuyển tới gần.

MỚI - NÓNG