Ông Chatuporn cho biết, yêu cầu của những người biểu tình thuộc DAAD vẫn là tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải giải tán Hạ viện ngay lập tức và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc.
DAAD cũng đe doạ có thể sẽ phong toả toà nhà Chính phủ như cách của Liên minh nhân dân vì Dân chủ (PAD) đã áp dụng trước đó để lật đổ các chính phủ tiền nhiệm.
Nghị sỹ Chatuporn cũng đã yêu cầu Thủ tướng Abhisit tiến hành các biện pháp pháp lý chống lại những lãnh đạo của PAD vì đã chiếm đóng toà nhà chính phủ, phong toả 2 sân bay Suvarnabhumi và Don Muang, gây rối loạn đất nước và thiệt hại nặng nề về kinh tế.
Trước đó, ngày 30/12, những người biểu tình thuộc DAAD cũng đã tiến hành bao vây toà nhà Quốc hội Thái Lan, ngăn cản không cho tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thực hiện bài phát biểu đầu tiên về chính sách của chính phủ mới.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-14 đã bị hoãn từ tháng 12/2008 do cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Thái Lan. Nhiều nước trong khu vực đã lên tiếng đề nghị chuyển Hội nghị lần này sang một nước khác do lo ngại tình trạng bất ổn tại Thái Lan sẽ còn kéo dài.
Tuy nhiên, trong một tuyên bố hôm 03/01 vừa qua, Ban Thư ký ASEAN cho biết, nước chủ nhà Thái Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN-14 diễn ra tại thủ đô Bangkok từ ngày 27/2 đến 01/3 tới đây.
Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã, ASEANSEC.org