Người cuối cùng trên con tàu Titanic đã qua đời

Người cuối cùng trên con tàu Titanic đã qua đời
TPO - Bà Lillian Gertrud Asplund, người cuối cùng may mắn còn sống sót trong thảm họa chìm tàu lịch sử - Titanic, đã qua đời ở tuổi 99 tại thành phố Shrewsbury, bang Massachusetts, Mỹ hôm 7/5.

Trong thảm họa Titanic năm 1912, bà Asplund đã mất đi người cha và 3 người anh. Khi đó bà mới 5 tuổi.

Cùng được cứu thoát với Asplund khi ấy có mẹ của cô và một em trai khác, Felix, khi đó cũng mới 3 tuổi.

Asplund - nạn nhân trên còn tàu định mệnh Titanic, là người được may mắn cứu thoát duy nhất còn sống cho tới ngày hôm nay, người có thể kể lại chi tiết những sự kiện xảy ra khi ấy, đối với bản thân cô và đối với những nạn nhân khác.

Thực tế, vẫn còn 2 người nữa, có mặt trên con tàu khi ấy còn sống tới nay, đó là 2 công dân người Anh. Nhưng vào thời điểm ngày 15 tháng 4 năm 1912, cả hai đều còn là những đứa trẻ sơ sinh. Vì vậy họ chẳng thế nhớ được bất cứ điều gì liên quan.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG