Người dân châu Âu đổ đến Italia chơi xổ số

Người dân châu Âu đổ đến Italia chơi xổ số
TPO - Người dân Đức, Áo và nhiều quốc gia châu Âu khác đang đổ đến Italia để tìm kiếm cơ hội may mắn với giải thưởng xổ số kỷ lục của quốc gia này: 131,5 triệu euro (khoảng 186 triệu USD).

Đã không có ai may mắn có đúng 6 số trúng thưởng của giải thưởng xổ số SuperEnalotto kể từ tháng 1 vừa qua, khiến cho giải thưởng này có giá trị cao nhất của Italia từ trước đến nay và có lẽ là lớn nhất châu Âu.

Theo tờ Bild của Đức, 140 người tìm kiếm may mắn của nước này đã bay từ Berlin tới Milan vào chiều ngày 13/8 để mua những tấm vé xổ số với hy vọng vận đỏ sẽ đến với mình.

Còn theo hãng thông tấn Áo, nhiều người dân Áo, Croatia, Slovenia – những nước gần Italia - cũng đổ xô sang “đất nước hình chiếc ủng” để thử vận may của mình.

Nhiều doanh nghiệp Áo nhanh chóng tổ chức các chuyến du lịch ngắn cho người dân tới Italia, kết hợp với chơi xổ số. Một số người gọi đây là “du lịch lô-tô”

Trong khi đó, các du khách Pháp cũng kéo đến những khu vực lân cận với phía tây bắc Italia để có cơ hội được sở hữu một tấm vé may mắn.

Còn ngay tại Italia, trước sự quyến rũ giải thưởng khổng lồ, người dân đủ mọi lứa tuổi đều chơi xổ số, từ trẻ con, thanh niên tới người già. Năm 2008, giải thưởng xổ số cao nhất của Italia có giá trị 100,7 triệu euro đã thuộc về một người dân tại Sicily.

Linh Huy
Theo AP, Guardian

MỚI - NÓNG