Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro

TPO - Sau lễ an táng được tổ chức vào sáng sớm 4/12, khu mộ của cố Chủ tịch Fidel Castro đã mở cửa để nhân dân vào viếng.
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 1

Sáng 4/12, lễ an táng cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã diễn ra với sự tham gia của gia quyến và thân nhân tại nghĩa trang Santa Ifigenia (Santiago de Cuba).

Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 2 Chính quyền Cuba cho biết: để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình Fidel Castro, lễ an táng lãnh tụ Fidel được tổ chức trong phạm vi nhỏ, chỉ có quan chức cấp cao nhà nước, lãnh tụ một số quốc gia khác... được tham dự, không có giới báo chí.
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 3

Chủ tịch Cuba Raúl Castro đặt tro cốt của anh trai vào mộ.

Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 4

Sau lễ an táng, khu vực mộ lãnh tụ Fidel Castro được mở cửa để người dân vào viếng.

Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 5

Những đóa hoa trắng được người dân thành kính đặt trước mộ cố Chủ tịch Fidel.

Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 6 "Tôi muốn từ biệt lãnh tụ lần cuối. Dù có thế nào, ông ấy vẫn sẽ ở trong trái tim tôi", bà Angela Rodriguez, 62 tuổi, một trong những người đầu tiên được vào viếng mộ lãnh tụ Fidel chia sẻ.
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 7
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 8
Ngôi mộ của lãnh tụ Fidel Castro nằm ở phía trước ngôi mộ của vị anh hùng dân tộc Cuba José Martí.
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 9
Người dân Cuba thành kính dâng hoa trước mộ lãnh tụ Fidel Castro ảnh 10
Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.