Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ
TPO - Tối 5/3, ban nhạc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ đã có buổi giao lưu văn nghệ với người dân Đà Nẵng tại bờ Đông cầu Rồng (quận Sơn Trà).

Đây là một trong những hoạt động bên lề sự kiện tàu sân bay Mỹ Carl Vinson thăm Đà Nẵng từ ngày 5 – 9/3.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 1

Ban nhạc trình diễn ngay bờ Đông cầu Rồng. Ảnh: Thanh Trần. 

Từ 19h30, khi những ca khúc đầu tiên cất lên, hàng trăm khán giả đã vây kín sân khấu dã chiến bên bờ sông cổ vũ cho ban nhạc từ nửa vòng trái đất đến Đà Nẵng.

Ban nhạc hải quân Mỹ cùng khán giả Đà Nẵng khuấy động đêm nhạc. Clip: Thanh Trần. 

Ca sĩ hát chính cho đêm giao lưu âm nhạc này là Emily Kershaw. Cô thể hiện liên tục nhiều bài hát cùng các tay trống, đàn trong trang phục hải quân chỉnh tề, nghiêm túc nhưng cũng không quên cháy hết mình trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đây là lần thứ hai Emily Kershaw đến Đà Nẵng, cô chia sẻ rằng rất yêu thích không khí, thành phố và các món ăn ở đây. “Con người Đà Nẵng quá tuyệt vời, mọi người rất thân thiện. Tôi thật sự thích buổi tối ngày hôm nay”, Emily Kershaw không giấu được niềm vui.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 2 Trong buổi giao lưu âm nhạc này, Emily Kershaw hát hơn 10 ca khúc. Ảnh: Thanh Trần.

Chương trình kéo dài hơn hai tiếng, khán giả từ khắp nơi liên tục đổ về. Phía cầu Rồng, rất đông du khách dạo bộ nghe những ca khúc nước ngoài vang lên từ bên dưới đã kéo nhau đứng tựa vào lan can xem suốt buổi.

 Ca khúc I'm Yours lôi cuốn khán giả Đà Nẵng. Clip: Thanh Trần.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 3

Khán giả vòng trong vòng ngoài. Ảnh: Thanh Trần.

Anh Nguyễn Hữu Huy (36 tuổi, quận Hải Châu), nói: “Đây không chỉ là chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn giúp người dân dần hiểu ra mối quan hệ hữu nghị, thân tình giữa hai nước. Hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình giao lưu văn nghệ như vậy nữa”.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 4

Vây kín sân khấu ngoài trời. Ảnh: Thanh Trần.

Trong những ngày lưu lại Đà Nẵng, thủy thủ đội tàu sân bay sẽ thăm Làng trẻ em SOS, Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh, thi đấu bóng đá tại cung thể thao Tuyên Sơn, giao lưu ẩm thực hai nước…Ngoài ra, các thủy thủ cũng sẽ trao đổi về kỹ thuật đóng tàu, tham dự diễn tập phòng cháy, trao đổi về ứng phó thảm họa.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 5 Hàng trăm khán giả Đà Nẵng đã cùng lắc hư và hát theo ca khúc I'm Yours khi tay guitar này cất lời. Ảnh Thanh Trần.
Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 6 Khán giả Đà Nẵng "quậy tưng bừng". Ảnh: Thanh Trần.
Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 7

Không quên chụp ảnh chung với các thành viên ban nhạc. Ảnh: Thanh Trần.

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 8

 Đem nhạc thu hút cả du khách tản bộ trên cầu Rồng. Ảnh: Thanh Trần. 

Người dân Đà Nẵng 'cháy' cùng ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ảnh 9

Thành viên ban nhạc tỏ ra rất thân thiện, hòa đồng khi giao lưu với đủ lứa tuổi khán giả trong chương trình. Ảnh: Thanh Trần. 

Như Tiền Phong đã thông tin, trưa 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson cùng tuần dương USS Lake Champlain, tàu khu trục USS USS Wayne E. Meyer hộ tống và 6.000 thủy thủ Mỹ đã vào vịnh Đà Nẵng. Tàu sân bay neo đậu cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 1km.

Tàu USS Carl Vinson là siêu tàu sân bay lớp Nimitz thứ ba của Mỹ, đặt theo tên nghị sĩ Carl Vinson để ghi nhận sự đóng góp của ông cho hải quân Mỹ. Tàu được hạ thủy năm 1980 và đi vào biên chế sau đó hai năm. USS Carl Vinson có lượng giãn nước 103.000 tấn, dài 333 m và rộng 77 m, đủ sức chở theo tối đa 90 máy bay các loại. Đóng vai trò là kỳ hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 1 (CSG-1), tàu USS Carl Vinson đang hoạt động ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

MỚI - NÓNG