Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela
Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela

> Giới trẻ thương tiếc huyền thoại Nelson Mandela
> Từ chấn song nhà tù đến cầu vồng của đất nước

Họ cũng dự định tổ chức một tang lễ lớn nhất thế giới dành cho ông.

Hàng triệu người dân Nam Phi đã đến các nhà thờ để cầu nguyện cho cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela (Ảnh Reuters)
Người dân Nam Phi cầu nguyện cho ông Mandela (Ảnh Reuters).

Tại nhà thờ Regina Mundi gần nơi diễn ra cuộc nổi dậy Soweto năm 1967 do ông Mandela lãnh đạo chống lại người da trắng, cha Sebastian J. Rossow mô tả ông Mandela như “ánh trăng sáng” dẫn lối cho người dân Nam Phi.

“Madiba (tên thân mật của ông Mandela) không bao giờ nghi ngờ về con đường mình đã lựa chọn”, cha Rossouw nói, “Ông đã mở ra một con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng ông không làm điều đó một mình”.

Một người phụ nữ và hai đứa con của cô thắp nến trên bàn thờ ông Mandela (Ảnh AP)
Một người phụ nữ và hai đứa con của cô thắp nến trên bàn thờ ông Mandela (Ảnh AP).

Trong suốt lễ cầu nguyện, những người tham gia đã gửi những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất đến nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa Apartheid của họ và thắp nến trên bàn thờ của ông để tưởng nhớ ông. Ngay ở bên ngoài nhà thờ, một người đàn ông mang một bức ảnh đen trắng của cố Tổng thống Mandela.

Tang lễ quốc gia cố Tổng thống Mandela sẽ được cử hành tại sân vận đông Johannesburg vào ngày 10/12. Linh cữu ông Mandela sẽ được quàn tại Toà Nhà Liên Đoàn- trụ sở của Chính phủ tại Thủ đô Pretoria từ ngày 11-13/12 trước khi diễn ra lễ truy điệu và an táng tại quê nhà của ông vào ngày 15/12.

Nhiều nhà lãnh đạo và các nhân vật quan trọng như Tổng thống Mỹ Barack Obama, hai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và Bill Clinton và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ đến Nam Phi để dự lễ tang của ông.

Theo Trần Khánh
VOV/AP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG