Người đàn ông chết nghẹn trong cuộc thi ăn nhanh

Cơm nắm Nhật Bản. Ảnh: Thinkstock
Cơm nắm Nhật Bản. Ảnh: Thinkstock
TPO - Một người đàn ông Nhật Bản đã qua đời sau khi bị nghẹn cơm trong cuộc thi ăn tốc độ.

Vụ việc hi hữu xảy ra trong một cuộc thi ăn tốc độ ở Hikone, tỉnh Shiga, Nhật Bản vào ngày 13/11 vừa qua.

Theo BBC, khi cố gắng ăn 5 nắm cơm lớn trong vòng ba phút, người đàn ông giấu tên bất ngờ lăn ra bất tỉnh.

Nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau 3 ngày không lấy lại ý thức, nạn nhân đã tử vong, ban tổ chức cuộc thi thông báo với các phương tiện truyền thông Nhật Bản.

Theo bác sĩ, nguyên nhân tử vong do nạn nhân nuốt nắm cơm lớn quá nhanh, dẫn đến bị nghẹn và không thở được.

Được biết, các cuộc thi ăn tốc độ được ưa chuộng tại Nhật Bản. Các chuyên gia cảnh báo, bên cạnh nguy cơ nghẹn, tốc độ ăn quá nhanh có thể làm hỏng dạ dày và thực quản của người ăn.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG