Người dân Tokyo nói gì trước tin ông Abe đột ngột từ chức?

Thủ tướng Abe phát biểu từ chức chiều 28/8. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Abe phát biểu từ chức chiều 28/8. Ảnh: Reuters
TPO - Diễn viên 24 tuổi có tên Reiji Iwata cho biết anh cảm thấy buồn khi Thủ tướng Abe từ chức, vì “dù phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích, nhưng ông Abe đã chăm chỉ cống hiến cho Nhật Bản”.

Ông Shinzo Abe – Thủ tướng có thời gian tại vị lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản hôm nay, 28/8, bất ngờ tuyên bố từ chức vì lí do sức khỏe.

Người dân Tokyo nói gì?

Phản ứng trước thông tin trên, một người dân có tên Naohito Kojima (55 tuổi, ở Tokyo) cho biết: “Tôi nghĩ rằng ông ấy đã làm việc chăm chỉ. Với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền, ông ấy đã đẩy mạnh chính sách Abenomics suốt 8 năm. Dù có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng nếu người khác làm Thủ tướng, thì liệu họ có thể duy trì một chính phủ ổn định lâu dài như ông Abe đã làm được hay không?

Ông ấy có nhiều cuộc đàm phán ngoại giao, có ưu và khuyết điểm. Nhưng tôi nghĩ ông ấy có nhiều điểm đáng ca ngợi.”

Cùng quan điểm, diễn viên 24 tuổi có tên Reiji Iwata cho biết anh cảm thấy buồn khi Thủ tướng Abe từ chức, vì “dù phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích, nhưng ông Abe đã chăm chỉ cống hiến cho Nhật Bản”.

Kuni Sekine (62 tuổi), trong khi đó, lại tỏ ra ngạc nhiên trước sự ra đi của Thủ tướng Abe.

“Ông ấy trông thực sự mệt mỏi, nhưng tôi không nghĩ rằng ông ấy sẽ từ chức. Tôi ước ông ấy có thể tại nhiệm lâu hơn một chút.”

Phản ứng của quốc tế

Phát biểu sau khi nhận tin Thủ tướng Nhật Bản từ chức, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết: “Ông Abe là một người chính trực, thông tuệ. Ông ấy là chính khách cấp cao trong khu vực và trên toàn cầu, một người thúc đẩy mạnh mẽ việc mở cửa thương mại, và một nhà ngoại giao xuất sắc.

Ông ủng hộ sự thịnh vượng và ổn định của khu vực, và trở thành chính khách giàu kinh nghiệm bậc nhất. Ông Abe từ chức khi các lãnh đạo khu vực đang phải nỗ lực chưa từng thấy, đặc biệt khi phải đối phó với dịch COVID-19.”

Đồng quan điểm, Marcus Schurmann, Trưởng phòng Thương mại và công nghiệp Đức tại Nhật Bản cho biết ông Abe đã nỗ lực thúc đẩy tự do thương mại, và đưa Nhật Bản trở lại “sân khấu thế giới”.

Theo ông Schurmann, vấn đề mà ông Abe chưa thể giải quyết là mối quan hệ với Triều Tiên. Nhưng việc ông ấy đưa Thế vận hội Olympic đến Tokyo có thể coi là một thành công lớn.

Trong khi đó, ông Kwong Tae-shin, Phó Chủ tịch Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc nhận định Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Abe có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Do đó, ông Kwong hy vọng người kế nhiệm của ông Abe có thể tạo động lực cải thiện quan hệ song phương.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG