Người dân Trung Quốc cảm nhận được động đất do Triều Tiên thử hạt nhân

Khu vực biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Ảnh: UPI
Khu vực biên giới Trung Quốc - Triều Tiên. Ảnh: UPI
TPO - Các nhân chứng ở thành phố Yanji (Cát Lâm, Trung Quốc), khu vực giáp biên giới Triều Tiên cho biết họ cảm thấy mặt đất rung chuyển trong khoảng 10 giây, sau đó tiếng còi báo động vang lên inh ỏi.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã được ghi nhận tại Triều Tiên vào lúc 12h36' trưa nay, 3/9 tại khu vực bãi thử Punggye-ri, tỉnh Bắc Hamgyeong, phía Bắc Triều Tiên.

Không lâu sau đó, một trận động đất nhẹ hơn với cường độ 4,6 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực này.

Hãng tin Reuters dẫn lời Michael Spavor – Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Paektu cho biết: “Tôi đang dùng bữa nhẹ ở gần khu vực biên giới Trung Quốc, Triều Tiên thì bất ngờ cảm thấy tòa nhà rung chuyển. Tình trạng đó kéo dài khoảng 5 giây. Tiếng còi báo động của thành phố bắt đầu vang lên inh ỏi.”

Một số nhân chứng khác ở thành phố Yanji (Cát Lâm, Trung Quốc), cách khu vực tâm chấn khoảng 10km cho biết họ cảm thấy một trận động đất kéo dài khoảng 10 giây. Sau đó 8 phút, mặt đất tiếp tục rung chuyển bởi một cơn dư chấn nhẹ.

Theo cơ quan địa chấn Trung Quốc, trận động đất đầu tiên có cường độ 6,3 độ Richter. Vị trí tâm chấn nằm ở 41.35 độ vĩ Bắc và 129.11 độ kinh Đông. Độ sâu của tâm chấn là 0 km, nghi là một vụ nổ. Cơn dư chấn sau đó có cường độ 4,6 độ Richter. Tâm chấn nằm ở 41,21 độ vĩ Bắc và 129.18 độ kinh Đông, nghi là một vụ sụt lở đất.

Hiện Bắc Kinh chưa chính thức lên tiếng về động thái mới này của Bình Nhưỡng.

Phát biểu trên truyền hình NHK, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono cho biết trận động đất mạnh tới 6,3 độ richter xảy ra tại Triều Tiên hôm nay cho thấy nước này đã thử hạt nhân và đây là vụ mạnh nhất từ trước đến nay. Ông nói: “Sau khi phân tích dữ liệu, chúng tôi kết luận rằng đây là một vụ thử hạt nhân”. Ông Kono cho biết, chính phủ Nhật Bản lên án mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Istunori Onodera cho biết, nước này đã cử máy bay T-4 được trang bị máy thu thập bụi nhằm phát hiện dấu vết phóng xạ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).