Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ

Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ
TPO - Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối trong những ngày gần đây do tin đồn rằng i-ốt có trong muối có thể ngăn ngừa ảnh hưởng từ bức xạ. Giới quan chức Trung Quốc liên tiếp đưa ra khuyến cáo và tìm cách ngăn chặn việc này.

> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản 

Chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định, Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bức xạ từ những nhà máy hạt nhân ở Nhật. Nhưng do quá hoang mang trước những mối hiểm nguy đe dọa đến tính mạng, người dân nước này vẫn “tranh nhau” mua muối i-ốt, khiến sản phẩm giá thành rẻ và phong phú này hết nhanh chóng. Các hãng sản xuất muối hứa hẹn sẽ tăng tốc độ cung cấp hàng.

Tại siêu thị Hua Pu ở Bắc Kinh, nhân viên không phân phối kịp muối cho người mua. Người dân phải xếp thành hàng dài và mỗi người chỉ được mua tối đa năm túi.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu Trung Quốc, việc đổ xô đi mua muối sẽ ảnh hưởng đến cán cân kinh tế và đẩy giá muối tăng cao. Ủy Ban đưa ra khuyến cáo: “Đừng tin những tin đồn, không lan truyền tin đồn, và không đổ xô mua hàng”.

Một số nghiên cứu khoa học cho rằng, phóng xạ thoát khỏi các nhà máy hạt nhân dưới dạng i-ốt phóng xạ. Dùng i-ốt kali sẽ cho phép giảm nguy cơ nhiễm i-ốt phóng xạ.

Tuy nhiên, theo những chuyên gia ý tế Trung Quốc, muối có chứa i-ốt, nhưng không có khả năng chống bức xạ, hơn nữa Trung Quốc cách Nhật hàng ngàn km, không thể bị ảnh hưởng bởi bức xạ.

Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ ảnh 1
Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ ảnh 2
Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ ảnh 3

Lê Anh
Theo sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.