Người dân tức giận trước tai nạn biển Hồng Hải

Người dân tức giận trước tai nạn biển Hồng Hải
Những người sống sót tức giận nói vụ cháy xảy ra ngay sau khi tàu rời Arab Saudi, nhưng con tàu vẫn tiếp tục hướng về phía Ai Cập thêm 2 giờ nữa rồi bị chìm hẳn.
Người dân tức giận trước tai nạn biển Hồng Hải ảnh 1
Hy vọng cứu thêm người đang tắt dần

Khoảng 350 người đã được cứu sống, nhưng hầu hết trong số 1.400 người còn lại có thể đã thiệt mạng.

Hỗn loạn đã xảy ra tại cảng Safaga của Ai Cập khi người thân của các nạn nhân tụ tập mong nhận được thông tin từ cảnh sát.

Những thân nhân này đang ngày một tức giận trước cái mà họ nói là thiếu thông tin từ nhà chức trách. Một số đã ném đá vào cảnh sát và đã xảy ra đụng độ. Cảnh sát đã dùng gậy và hơi cay để lập lại trật tự.

Những người sống sót được đưa lên bờ tại cảng Hurghada của Ai Cập trong tình trạng bị lạnh cóng. Họ kể lại đám cháy đã xảy ra trên tàu trước khi tàu chìm. Một người hét lên: “Nó giống như tàu Titanic bị cháy vậy,” hãng tin AP cho biết.

Đám cháy xảy ra chưa đầy 2 giờ sau khi tàu rời Dubai ở Ảrập Saudi đêm thứ Năm.

Một hành khách nói ông nhìn thấy những đám khói rất dày và các nhân viên của tàu nói họ đang dập đám cháy. Tuy nhiên đám cháy ngày một to, hành khách Rifat Said nói với Reuters.

Ông nói tàu al-Salam tiếp tục đi thêm 2 giờ nữa, sau đó nghiêng về một bên và chìm xuống biển.

Tàu Al-salam 98

Sức chứa: 1.487

Năm sản xuất: 1970 tại Ý

Chiều dài: 118m (388ft)

Trọng tải: 11.779 tấn

Chủ nhân: El-Salam Maritime

Một hành khách người Ai Cập khác, Kamel Mohammad Abdel Askari, nói thêm: "Đám cháy cứ tiếp tục và nhân viên tàu cứ nói rằng họ kiểm soát được đám cháy."

Một số người nói họ vẫn nhìn thấy cảng Saudi khi đám cháy xảy ra, nhưng tàu tiếp tục đi.

Một Bộ trưởng Ai Cập mô tả đám cháy là “nhỏ” và không có vụ nổ trên tàu.

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã lệnh mở cuộc điều tra về vụ chìm tàu này.

Người phát ngôn của ông, Suleiman Awad, nói: “Tốc độ tàu chìm và chuyện không có đủ thuyền cứu hộ cho thấy có vấn đề về an toàn".

Hầu hết các hành khách là người Ai Cập làm việc ở Ảrập Saudi nhưng một số người được cho là đang trên đường trở về sau chuyến hành hương tới Mecca.

Tàu al-Salam được cho là đã không phát tín hiệu cấp cứu trước khi chìm.

Theo BBC

MỚI - NÓNG