Người đi trên mái nhà lúc xảy ra khủng bố Boston là ai?

Người đi trên mái nhà lúc xảy ra khủng bố Boston là ai?
Một bức ảnh vừa được đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy, trong lúc hiện trường của giải chạy marathon đang tan hoang vì vụ đánh bom, thì một người đàn ông bí ẩn đang tìm cách tẩu thoát nhanh trên mái nhà.

Người đi trên mái nhà lúc xảy ra khủng bố Boston là ai?

> Những vụ tấn công chấn động lịch sử nước Mỹ

> Obama: Vụ đánh bom ở Boston là 'khủng bố hèn hạ'

> Cuộc tấn công tồi tệ nhất sau vụ 11/9 

 Một bức ảnh vừa được đăng trên mạng xã hội Twitter cho thấy, trong lúc hiện trường của giải chạy marathon đang tan hoang vì vụ đánh bom, thì một người đàn ông bí ẩn đang tìm cách tẩu thoát nhanh trên mái nhà.

Hình ảnh các nhân chứng chụp được người đàn ông bí ẩn
Hình ảnh các nhân chứng chụp được người đàn ông bí ẩn.
 

Bức ảnh chụp người đàn ông này không lâu sau khi vụ đánh bom thứ nhất xảy ra, dấy lên nghi ngờ đây có thể là một đồng phạm khác của nghi phạm gốc Ả Rập 20 tuổi. Hiện chưa rõ, liệu người đàn ông này đã tẩu thoát bằng lối đi trên các mái nhà, hay hắn ta có nhiệm vụ đứng trên mái nhà để kích hoạt các vụ nổ hay không.

Theo mô tả của tờ FoxNew, người đàn ông nói trên có hình dáng khá giống với những miêu tả về một người khả nghi đã tẩu thoát trước đó.

Đến nay, vụ đánh bom đẫm máu đã khiến 3 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương. Trong số 3 nạn nhân này, có một bé trai 8 tuổi bị trúng bom khi đang đứng chờ cha chạy về đích.

Sau vụ tấn công, nước Mỹ đã thắt chặt an ninh tại nhiều thành phố khác. Tổng thống Mỹ Obama thề sẽ truy đến cùng vụ việc để đưa thủ phạm vụ đánh bom ra trước công lý. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon lên án hành động đánh bom rất dã man và kêu gọi thế giới cảnh giác trước các nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Theo DM, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.