Người đoạt giải Nobel trở thành thủ tướng Đông Timor

Người đoạt giải Nobel trở thành thủ tướng Đông Timor
Ông Jose Ramos-Horta người đoạt giải Nobel hòa bình đã trở thành thủ tướng mới của Đông Timor, tổng thống Xanana Gusmao tuyên bố.
Người đoạt giải Nobel trở thành thủ tướng Đông Timor ảnh 1
Ông Ramos-Horta được cử làm thủ tướng sau nhiều tháng bất ổn

Ông Ramos-Horta được cử làm thủ tướng sau nhiều tháng bạo động và bất ổn về chính trị.

Thủ tướng cũ, Mari Alkatiri, từ chức tháng trước sau khi bị chỉ trích về cách xử lý làn sóng bạo động làm 21 người thiệt mạng.

Công việc đầu tiên của ông Ramos-Horta sẽ là "lập lại hòa bình và ổn định," tổng thống Gusmao nói.

Những bất ổn tại Đông Timor vừa qua xuất phát từ quyết định đuổi việc 600 quân lính của ông Alkatiri. Chính phủ Đông Timor đã phải kêu gọi giúp đỡ của quốc tế để lập lại trật tự.

Các phóng viên nói rằng ông Ramos-Horta là một ứng cử viên có tiềm năng đối với một quốc gia non trẻ. Đông Timor chỉ giành độc lập khỏi Indonesia từ năm 2002.

Ông đoạt giải Nobel hòa bình sau khi thực hiện một chiến dịch kéo dài vì độc lập của người Đông Timor trong khi sinh sống lưu vong tại Úc.

Ông sẽ giữ chức thủ tướng cho tới kỳ bầu cử tiếp theo vào năm 2007.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.