Người Hàn Quốc giương biểu ngữ phản đối THAAD

Người dân địa phương giương biểu ngữ phản đối triển khai THAAD. Ảnh: Yonhap
Người dân địa phương giương biểu ngữ phản đối triển khai THAAD. Ảnh: Yonhap
TPO - Việc Quân đội Mỹ vận chuyển sớm các bộ phận của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến khu vực triển khai ở Hàn Quốc làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ hàng trăm cư dân địa phương.

Sáng ngày 26/4, Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã vận chuyển các phần chính của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD vào khu vực triển khai tại Seongju, tỉnh Gyeongsang Bắc.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố: “Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã và đang làm việc để đảm bảo khả năng hoạt động sớm của hệ thống THAAD nhằm đối phó lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên”.

Tuy nhiên, quyết định trên dấy lên làn sóng phản đối gay gắt từ người dân địa phương. Hàng trăm người đã tập trung dọc con đường xe chở các bộ phận của THAAD đi qua để biểu tình, với những tấm băng rôn in các ngôn từ chỉ trích, phản đối triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy, những người biểu tình la hét phản đối, ném chai lọ vào dòng xe của quân đội Mỹ và cảnh sát nhằm ngăn chặn hành trình.

Hơn 10 người biểu tình bị thương, trong đó một số bị gãy xương, trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, ông Kim Jong-kyung, người đứng đầu nhóm dân làng phản đối việc triển khai THAAD, nói với Reuters.

Theo ông Kim, khoảng 200 người phản đối, chủ yếu là cư dân hai thị trấn gần điểm triển khai, đã tăng tốc xuyên đêm và sẽ ở lại gần khu vực.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến của chúng tôi. Vẫn còn thời gian trước khi THAAD thực sự đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi hệ thống bị rút khỏi khu vực và yêu cầu chính phủ mới của Hàn Quốc xem xét lại kế hoạch”, Reuters dẫn lời ông Kim.

Một viên chức cảnh sát ở Seongju, một thị trấn gần khu vực triển khai THAAD, cho biết, cảnh sát đã rút khỏi địa điểm và không rõ về báo cáo có thương tích.

Người Hàn Quốc giương biểu ngữ phản đối THAAD ảnh 1 Cảnh sát tạo thành rào chắn hai bên đường xe chở các phần của THAAD đi qua. Ảnh: Yonhap

Ông Moon Jae-in, ứng cử viên đang dẫn đầu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Hàn Quốc, cũng lên tiếng chỉ trích việc đẩy sớm vận chuyển các phần của THAAD.

Ông Moon cho rằng, quyết định trên “bỏ qua ý kiến của công chúng và không theo đúng thủ tục”. Theo ông Moon, kế hoạch triển khai THAAD phải tạm dừng cho đến khi chính quyền mới được bầu ra và có quyết sách rõ ràng.

Không chỉ ở trong nước, việc Mỹ - Hàn bắt tay nhau triển khai THAAD vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc cho rằng, hệ thống sẽ làm hạn chế sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Trong khi Moscow từng thừa nhận, các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Nga.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.