Người hiến tặng tinh trùng hào phóng nhất nước Mỹ

Người hiến tặng tinh trùng hào phóng nhất nước Mỹ
TP - Koch Marsey, 51 tuổi, hiện là ông chủ của hãng dược Karman có 300 nhân viên, có lẽ là người hiến tặng tinh trùng hào phóng nhất nước Mỹ. Ông ước tính mình đã có ít nhất 400 người con sau 14 năm liên tục hiến tặng tinh trùng.
Người hiến tặng tinh trùng hào phóng nhất nước Mỹ ảnh 1
Koch và hai người con được sinh từ tinh trùng do ông hiến tặng

Từ năm 1980 đến 1994, tuần nào ông cũng tới một phòng khám chữa bệnh vô sinh ở Michigan hai lần để hiến tinh. Mỗi lần như thế, ông được nhận 20 USD. Tuy nhiên, Koch cho biết, ông hiến tinh không phải để kiếm tiền mà chỉ để giúp đỡ những cặp vợ chồng hiếm muộn thỏa mãn ước mơ có con.

Trong 14 năm liên tục, Koch đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng có con, nhưng nay khi đã thôi không làm việc này nữa, ông quyết định tính toán xem mình đã có cả thảy bao nhiêu đứa con.

Kết quả khiến ông hoảng hốt vì với cả thảy 1.456 lần hiến tinh, theo tỷ lệ thành công được tính toán thì ông đã có ít nhất 400 đứa con do những phụ nữ khác nhau sinh ra.

Năm 2007, hai trong số 400 người con của ông Koch thông qua một trang web tìm kiếm đã liên lạc được với ông. Đó là Katherin, 18 tuổi và Ashley, 21 tuổi.

Do cả hai cô gái này đều sống ở nơi chỉ cách nhà Koch có 45 phút xe bus nên ông cảm thấy lo lắng về hậu quả của việc hào phóng của mình.

Ông tính toán, trong bán kính 100 dặm xung quanh nơi ông sống có thể có tới 100 người con có cùng độ tuổi với những người con do vợ ông sinh ra.

Họ cùng sống trong một địa bàn không rộng lắm, rất có thể họ quen biết, yêu nhau, thậm chí kết hôn với nhau mà không hay biết là có chung huyết thống. Như thế, nguy cơ loạn luân là rất lớn.

Koch đã liên hệ với Trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm Michigan là nơi ông thường xuyên hiến tinh để tìm hiểu thông tin về những đứa con sinh học, mặc dù họ từ chối. Trên thực tế, họ cũng không nắm được địa chỉ của nhiều người trong số những người mà ông đã cho tinh trùng.

Không nản lòng, Koch đã liên hệ với Giáo sư Curry của Đại học Harvard, người sáng lập ra Chương trình gene tư nhân Harvard với kho dữ liệu gene của 10 vạn người.

Giáo sư Curry đã vẽ bản đồ gene của ông Koch rồi công bố trên website với hy vọng những người con của Koch sẽ liên hệ với ông để nhận cha và kết nối với nhau để tránh xảy ra nguy cơ loạn luân.

Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài Catherin và Ashley ra, chưa có thêm người con sinh học nào liên hệ với Koch để nhận cha. 

Thu Hoa
Theo News.sina.com

MỚI - NÓNG