"Người hùng cứu thế giới" bị bắt vì tạo phần mềm hack ngân hàng

Marcus Hutchins.
Marcus Hutchins.
TPO - Marcus Hutchins, IT trẻ tuổi người Anh nổi danh thế giới khi tìm ra lỗ hổng của mã độc WannaCry hồi tháng 5, vừa bị bắt giữ với cáo buộc tạo lập và phân phối phần mềm độc hại tấn công ngân hàng, chính quyền Mỹ cho biết.

Daily Mail đưa tin, Marcus Hutchins (22 tuổi) bị bắt giữ tại Las Vegas, Mỹ, hôm thứ Tư (2/8) trên đường trở về Anh từ một cuộc gặp gỡ thường niên của các hacker và chuyên gia bảo mật công nghệ thông tin thế giới.

Cụ thể, Hutchins có tên trong một đơn kiện gửi đến Tòa án Khu vực Mỹ ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin, cáo buộc IT trẻ này “tạo lập và phân phối” phần mềm độc hại, được gọi là Trojan Kronos banking, vào năm 2014 và 2015.

Với phần mềm này, tin tặc có thể ăn cắp tài khoản ngân hàng và mật khẩu của người dùng mạng thông qua lây nhiễm sang trình duyệt web.

Theo các nhà điều tra, Hutchins đã thu lợi hàng nghìn USD nhờ bán phần mềm này trên mạng.

Thông tin này thực sự gây sốc trong giới an ninh mạng thế giới bởi trước đó, Hutchins được vinh danh là anh hùng giải cứu thế giới khỏi mã độc WannaCry khiến hơn 150 quốc gia chao đảo hồi tháng 5.

Hôm 3/8, IT người Anh này đã bị triệu tập đến tòa án ở Las Vegas. Dự kiến, chiều 4/8, Hutchins sẽ phải tham gia thêm một phiên điều trần nữa để xác định tự thuê luật sư hay theo chỉ định trong suốt vụ kiện.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG