Người hùng trong thảm họa 11/9 trúng vé số 5 triệu USD

Carmelo Mercado nhận thưởng 5 triệu đô. (Ảnh: CNN)
Carmelo Mercado nhận thưởng 5 triệu đô. (Ảnh: CNN)
Carmelo Mercado là lính cứu hỏa nghỉ hưu sau vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ do bị tổn thương phổi nghiêm trọng. Tháng 5 vừa rồi ông đã mua một tấm vé số và trúng thưởng số tiền khổng lồ lên tới 5 triệu USD.

Sau vụ tấn công khủng bố vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York ngày 11/9 năm 2011, lính cứu hỏa Carmelo Mercado đã bị tổn thương nghiêm trọng ở phổi và buộc phải nghỉ hưu. 

Người đàn ông 63 tuổi này hiện đang sống hạnh phúc với 2 cậu con trai và 2 cô con gái ở quận Cam, phía Bắc New York.

Ông Mercado rất “nghiền” chơi xổ số. Tháng 5 ông đã quyết định chơi trò Cash X100 và đến vé số thứ 2 thì may mắn đã mỉm cười với ông khi con số hiện ra là “5.000.000” (USD).

“Cuộc đời thật tươi đẹp”, người đàn ông may mắn thốt lên. Ông còn cho biết thêm điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí ông khi nhìn thấy con số “5.000.000” chính là “tự do”.

Với số tiền còn lại hơn 3.3 triệu USD sau thuế, ông dự định sẽ mua 1 căn nhà cho kì nghỉ hè ở Disney và thật nhiều quà cho gia đình vào Giáng sinh năm nay.

Theo Theo Vntinnhanh
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.