Người Mỹ 'đua nhau' dùng smartphone để theo dõi bầu cử tổng thống

Người Mỹ 'đua nhau' dùng smartphone để theo dõi bầu cử tổng thống
TPO – Một số nguồn tin mới đây cho biết, số lượng điện thoại thông minh – smartphone đang được người Mỹ sử dụng nhiều hơn trước với mục đích bắt kịp thông tin cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

> Ông Obama tranh cử rầm rộ trên mạng xã hội

Điện thoại thông minh được người Mỹ sử dụng nhiều trong thời gian gần đây để theo dõi thông tin cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh minh họa
Smartphone được người Mỹ sử dụng nhiều trong thời gian gần đây để theo dõi thông tin cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh minh họa.

Cuộc khảo sát mới nhất do Viện nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy, số lượng người sử dụng smartphone trong thời gian này tăng lên đáng kể. Mục đích của những người này khi chuyển sang dùng điện thoại thông minh là để cập nhật thông tin cuộc bầu cử tổng thống nhanh hơn.

Theo kết quả nghiên cứu của Pew, 45% cử tri nước này đã đăng ký bầu cử bầu cử tổng thống Mỹ bằng smartphone.

Còn nữa, các tin nhắn văn bản của những người sử dụng smartphone mới đây đều có nội dung chính trị, xoay quanh chiến dịch tranh cử tổng thống của các ứng cử viên.

Báo cáo mới nhất của trung tâm nghiên cứu thông tin Civic của Mỹ cho hay, hiện có 731 người đăng ký cập nhật thông tin và kết quả cuộc bầu cử tổng thống thông qua smartphone.

Trong số những người dùng điện thoại hiện nay, có 35% người Mỹ sử dụng điện thoại với mục đích theo dõi "động thái" của các ứng cử viên.

Ngoài ra, việc sử dụng smartphone còn là cách để người dân Mỹ truy cập các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter nhanh hơn bởi chiến dịch tranh cử tổng thống trên mạng xã hội cũng đang diễn ra rất rầm rộ.

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.