Người Mỹ muốn hợp tác nhiều hơn với Nga về vấn đề Syria

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - 2/3 số người Mỹ được hỏi trong cuộc khảo sát do Đại học Maryland tiến hành cho biết, họ muốn Washington hợp tác nhiều hơn với Moscow trong vấn đề Syria.

Chỉ có 14% số người được hỏi cho rằng, sự hợp tác giữa Mỹ và Nga về vấn đề Syria hiện nay là đầy đủ. 15% cho là sự hợp tác giữa hai nước là quá mức cần thiết, trong khi 67% muốn Washington và Moscow cần hợp tác nhiều hơn nữa.

Về giải pháp tối ưu để Mỹ đánh bại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, 36% số người được hỏi chọn câu trả lời “Nỗ lực phối hợp cùng với các đồng minh và tránh hợp tác quân sự đầy đủ với Nga”.

60% nói rằng cần thiết phải “Gạt sang một bên những sự khác biệt với Nga để cùng tham gia đối phó với IS”.

Về mục tiêu chính của Mỹ tại Syria. 52% số người được hỏi cho biết chiến thắng IS. 2% cho rằng phải lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 10% cho rằng Washington có những mục đích khác.

Ngoài ra, 2/3 số người được hỏi phản đối Mỹ đưa bộ binh tới Syria.

Cuộc điều tra được tiến hành đối với 1.528 công dân Mỹ, sai số là 2,5%.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".