Người Nhật biểu tình chống Trung Quốc

Người Nhật biểu tình chống Trung Quốc
TP - Ngày 22-9, hàng trăm người Nhật Bản diễu hành qua trung tâm thủ đô Tokyo để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

> Biểu tình chống Nhật lan ra 100 thành phố Trung Quốc

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Nhật Bản chỉ cho phép từng nhóm năm người biểu tình tới vỉa hè đối diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Sau vài phút đứng đó hô khẩu hiệu, nhóm người biểu tình bị cảnh sát dẫn ra chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên người Nhật Bản biểu tình quy mô lớn về vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.

Những người tổ chức cuộc biểu tình nói có hơn 1.400 người tham gia, còn theo ước tính của các phóng viên, con số thực tế ít nhất là 800. Các xe tải được gắn nhiều biểu ngữ chống Trung Quốc và phát liên tục qua loa phóng thanh.

Một nhà tổ chức cuộc biểu tình nói qua loa: “Không giống như người biểu tình Trung Quốc bạo lực, người Nhật Bản chúng ta phản đối một cách hòa bình, bình tĩnh. Đó là phong cách Nhật Bản”.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất của Nhật Bản và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung tại đảo Guam, nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các đảo xa bờ.

Thái An
Theo AP, NHK

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.