Người Nhật có thể...tuyệt chủng

Người Nhật có thể...tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa công bố một đồng hồ dân số cho thấy, người dân nước này trên lý thuyết có thể bị tuyệt chủng trong 1.000 năm nữa do tỷ lệ sinh giảm.
Người Nhật. Ảnh minh họa
Người Nhật. Ảnh minh họa.

Các học giả ở thành phố Sendai cho biết, dân số trẻ em Nhật ở độ tuổi đến 14 hiện ở mức 16,6 triệu người, đang thu hẹp với tốc độ cứ 100 giây giảm đi một người.

Những phép ngoại suy của họ đưa đến kết quả một nước Nhật không còn trẻ em trong vòng một thiên niên kỷ. “Nếu tốc độ giảm tiếp diễn, chúng ta sẽ có thể chào mừng Ngày thiếu nhi vào ngày 5.5.3011 do chỉ còn 1 đứa trẻ”, ông Hiroshi Yoshida, giáo sư kinh tế tại Đại học Tohoku thông tin.

Ông nói tiếp: “Nhưng 100 giây sau đó, sẽ không còn đứa trẻ nào nữa. Xu hướng chung là tiến đến sự tuyệt chủng, vốn bắt đầu vào năm 1975, khi tỷ lệ sinh của Nhật giảm xuống dưới 2”.

Giáo sư Nhật cho biết, ông tạo ra đồng hồ dân số nói trên nhằm khuyến khích các cuộc bàn luận “khẩn cấp” về vấn đề này. Một cuộc nghiên cứu khác được công bố đầu năm nay cho thấy dân số Nhật dự kiến giảm còn 1/3 so với con số hiện tại 127,7 triệu dân trong vòng một thế kỷ tới.

Các dự đoán của chính phủ cho thấy tỷ lệ sinh sẽ chỉ còn ở mức 1,35 trẻ/1 phụ nữ trong vòng 50 năm, thấp hơn hẳn so với tỷ lệ thay thế.

Trong khi đó, tuổi thọ được dự đoán sẽ tăng từ 86,39 tuổi vào năm 2010, lên 90,93 tuổi vào năm 2060 ở phụ nữ và từ 79,64 tuổi lên 84,19 tuổi đối với đàn ông.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.