Người Nhật phản đối Thủ tướng thăm đền Yasukuni

Người Nhật phản đối Thủ tướng thăm đền Yasukuni
TPO - Theo kết quả của hai cuộc thăm dò ý kiến mới đây nhất, hơn 50% người dân Nhật Bản không muốn người kế nhiệm của ông Kozumi tới thăm đền tưởng niệm chiến tranh Yasukuni.
Người Nhật phản đối Thủ tướng thăm đền Yasukuni ảnh 1
Ngôi đền Yasukuni

Cuộc thăm dò thứ nhất do báo Mainichi tiến hành, 54% trong tổng số 996 người được hỏi đã tỏ ý không muốn vị tân thủ tướng của mình tơi thăm đền thờ này.

Cuộc thăm dò thứ hai do Nihon Keizai Shimbun thực hiện cũng cho kết quả tương tự.

Nguyên nhân của những phản đối này, là sự căng thẳng giữa Nhật Bản và các nước trong khu vực mỗi khi thủ tướng đến thăm đền.

Các nước này phản đối việc 14 tội phạm chiến tranh hạng A được thờ cúng tại đền Yasukuni.

Những phản đối này cũng là lí do khiến cựu hoàng Nhật Hirohito ngừng tới thăm ngôi đền.

Trong khi đó, đương kim thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi đã tới đây 5 lần và dự định sẽ thăm lại đền Yasukuni thêm một lần nữa trước khi mãn nhiệm vào đầu tháng 9 tới.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Shinzo Abe, ứng cử viên nặng kí cho chức thủ tướng Nhật Bản, là người đã từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ các chuyến thăm của ông Kozumi tới đền Yasukuni. Tuy nhiên, ông này từ chối không đưa ra câu trả lời về việc liệu ông có tới thăm ngôi đền nếu trở thành người kế nhiệm ông Kozumi.

Hà Giang
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.