Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức
Ngày 13-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đã từ chức sau khi lên tiếng chỉ trích Bộ Quốc phòng nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ bất ngờ từ chức

Ngày 13-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley đã từ chức sau khi lên tiếng chỉ trích Bộ Quốc phòng nước này.

Ông Philip Crowley đã gọi cánh hành xử của Bộ Quốc phòng Mỹ trong vụ WikiLeak là
Ông Philip Crowley đã gọi cánh hành xử của Bộ Quốc phòng Mỹ trong vụ WikiLeak là "ngu ngốc".

Ông Philip Crowley cho rằng, cách đối xử của Lầu Năm Góc đối với một binh sĩ Mỹ bị nghi làm rò rỉ hàng trăm nghìn bức điện tín ngoại giao và các tài liệu quân sự cho trang mạng WikiLeaks là "phản tác dụng".

Trong một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Crowley cho biết: "Xét tới ảnh hưởng từ những phát biểu của tôi, mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi đã đệ đơn xin từ chức Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công chúng và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ".

Trước đó, ông Crowley nói, cách Lầu Năm Góc đối xử với binh nhì Manning, gồm tống biệt giam và bắt khỏa thân khi ngủ, là "lố bịch, phản tác dụng và ngu ngốc".

Binh nhì Bradley Manning, 23 tuổi, bị bắt hồi tháng 6-2010 và giam riêng tại căn cứ hải quân Quantico ở bang Virginia, Mỹ. Binh sĩ này bị nghi ngờ đã đánh cắp 620.000 tài liệu mật về ngoại giao và quân sự của chính phủ Mỹ một cách bất hợp pháp rồi chuyển cho WikiLeaks.

Mới đây, Manning bị cáo buộc thêm 22 tội danh nữa, trong đó, có tội "giúp đỡ kẻ thù" – tội danh có thể phải lĩnh án tử hình.

Các quan chức ngoại giao Mỹ nói rằng, trước mắt, vị trí của ông Crowley sẽ do cấp phó là ông Michael Hammer đảm nhiệm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ tìm một người phát ngôn mới đại diện cho bộ mặt của ngành ngoại giao Mỹ.

Theo Bảo Minh
Khoa học đời sống

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG