Nigeria:

Người phụ nữ đánh bom giữa chợ, 27 người thương vong

Hiện trường một vụ đánh bom tại một khu chợ ở thành phố Maiduguri hồi tháng 7/2014. Ảnh: CTV News
Hiện trường một vụ đánh bom tại một khu chợ ở thành phố Maiduguri hồi tháng 7/2014. Ảnh: CTV News
TPO - Một phụ nữ đã tiến hành đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ đông đúc tại miền đông bắc Nigeria khiến 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Theo các nhân chứng, một phụ nữ trùm hijab (khăn choàng đầu của phụ nữ Hồi giáo), đánh bom tự sát giữa một khu chợ đông đúc tại thị trấn Biu, bang Borno vào khoảng 15 giờ ngày 12/2. 

Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị

Hiện, chưa nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Tuy nhiên, các nhà chức trách nghi ngờ nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đứng đằng sau vụ việc. Nhóm này thường xuyên tiến hành các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào trường học, khu dân cư hay khu chợ,…gây nhiều thương vong.

Tháng trước, hôm 10/1, một bé gái chỉ mới 10 tuổi đánh bom tự sát tại một khu chợ ở thành phố Maiduguri, bang Borno khiến bé cùng 19 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.