Người phụ nữ thấp nhất thế giới

Người phụ nữ thấp nhất thế giới
Hatice Kocaman, 21 tuổi, vừa được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao vỏn vẹn 71 cm và nặng 7 kg.

Hatice Kocaman, 21 tuổi, vừa được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới với chiều cao vỏn vẹn 71 cm và nặng 7 kg.

Hatice Kocaman chỉ có chiều cao vỏn vẹn 71 cm và nặng 7 kg.
Hatice Kocaman chỉ có chiều cao vỏn vẹn 71 cm và nặng 7 kg.

Cô gái người Thổ Nhỹ Kỳ tỏ ra nhất vui mừng khi được vừa được Sách kỷ lục Guinness công nhận là người phụ nữ thấp nhất thế giới. Đơn giản bởi vì cô sẽ không phải ái ngại về chiều cao của mình trước đám đông như trước.

“Tôi luôn mong chờ một ngày nào đó thế giới sẽ công nhận tôi và điều đó đã trở thành hiện thực. Khi còn nhỏ, tôi thường bị bạn bè cùng lớp chế nhạo về ngoại hình. Những bây giờ mọi chuyện đã khác bởi vì tôi đã trở nên nổi tiếng. Tôi cảm thấy mình tự tin và cao hơn rất nhiều”, người phụ nữ thấp nhất thế giới tâm sự.

Mong ước của Hatice Kocaman là được du lịch khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ nhiều người, bao gồm cả Khagendra Thapa Magar – người nhỏ nhất trên thế giới hiện nay với chiều cao 65cm. Ngoài ra, cô gái 21 tuổi cũng hy vọng một ngày nào đó cô tìm được một người bạn đời ưng ý.

Mẹ của Hatice Kocaman cho biết cô phát triển bình thường trong những năm đầu. Những sau đó các bác sĩ phát hiện cô bé mắc một chứng còi xương rất hiếm gặp.

“Tôi mang thai và sinh Hatice Kocaman hoàn toàn bình thường. Chúng tôi chỉ phát hiện thấy cô bé có những biểu hiện bất thường khi được 1 tuổi. Hatice phát triển chậm hơn những đứa trẻ khác và ngừng phát triển khi cô bé lên 4 tuổi”, mẹ của Hatice cho biết.

Theo Lê Hương
Telegraph/Bee.net.vn

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.