'Người pin' phóng điện, nấu chín xúc xích

'Người pin' phóng điện, nấu chín xúc xích
TPO - Ông Slavisa Pajkic sống ở quận Pozarevac, Serbia, được mệnh danh là “người pin” vì khả năng truyền điện. Ông thường tự hào rằng: “Không ai có thể kết bạn với điện, trừ tôi”. Ông phát hiện khả năng đặc biệt của mình khi 17 tuổi, và từ đó, ông tận dụng tối đa khả năng này.

Ông lập kỷ lục Guinness lần đầu tiên vào năm 1983, khi chịu được một luồng điện 20.000 vôn.

Kỷ lục thứ hai của ông được ghi vào năm 2003, khi làm nóng một cốc nước lên tới 97 độ C, trong 1 phút 37 giây.

Slavisa tuyên bố, ông có thể là chất cách điện, dây dẫn, ắc quy hoặc lò sưởi. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra chính xác vì sao ông làm được điều này.

Ông có thể thắp sáng một bóng đèn, làm chín xúc xích và thậm chí có thể làm cho rượu bốc cháy, khi trở
thành chất dẫn điện.

Một số báo cáo phân tích rằng, đây là khiếm khuyết mang tính di truyền. Họ cho rằng, Slavisa Pajkic không có tuyến mồ hôi và nước bọt, những luông điện không thực sự đi qua cơ thể ông mà truyền qua bên ngoài làn da.

'Người pin' phóng điện, nấu chín xúc xích ảnh 1

“Người pin” đã xuất hiện ở rất nhiều chương trình trên khắp thế giới. Ông dự kiến sẽ ghi kỷ lục thứ ba với khả năng sạc điện một máy phát điện hàng nghìn vôn và bắn tia laser từ những ngón tay của mình.

Hiện tại, ông tận dụng khả năng của mình để điều trị cho những bệnh nhân bị đau nửa đầu, viêm xoang…

Lê Anh
Theo Odditycentral

Theo Dịch
MỚI - NÓNG