Người Triều Tiên biết về vụ phóng tên lửa trễ hơn thế giới 1 ngày

TPO - Đám đông người Triều Tiên vỗ tay reo hò khi màn hình lớn ở trung tâm Bình Nhưỡng phát sóng thông báo chính thức về vụ thử tên lửa tầm trung qua biển Nhật Bản vào ngày 30/8, trễ hơn 1 ngày so với thời gian sự kiện diễn ra.

Theo một phóng sự truyền hình của CNN (Mỹ), trong khi thế giới biết về cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên ngay sau khi nó diễn ra vào sáng thứ Ba (29/8), ở Bình Nhưỡng, người dân không hề biết gì cho đến khi thông báo chính thức được phát sóng trên truyền hình vào chiều thứ Tư (30/8).

 Hình ảnh từ phóng sự cho thấy, người Triều Tiên tập trung trước màn hình lớn ở quảng trường bên ngoài nhà ga xe lửa trung tâm thủ đô để theo dõi tin tức. Khi phát thanh viên Ri Chun Hee của Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (Chosun Chungang TV) đưa tin về vụ thử nghiệm, mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò.

Phóng viên CNN cho biết, việc thông tin chậm trễ như vậy thường xảy ra ở Triều Tiên, người dân chỉ biết tin về các vụ thử vũ khí của chính phủ qua Chosun Chungang TV, bởi họ không tiếp xúc với thông tin bên ngoài hoặc sử dụng công nghệ để kết nối với thế giới.

Phóng viên nói thêm, những vụ thử nghiệm vũ khí thất bại sẽ không bao giờ được thông báo rộng rãi trước công chúng.

Kim Su Jong (14 tuổi), mặc đồng phục trường Cách mạng Kang Ban Sok (đặt theo tên mẹ của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành) ở thành phố cảng Nampho, phía tây Triều Tiên, chia sẻ trên CNN: “Miễn là chúng còn còn có sự bảo vệ của Quân đội Nhân dân Triều Tiên hùng mạnh và sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, sẽ không có bất kỳ kẻ thù nào mà chúng tôi không thể chinh phục”.

Người Triều Tiên biết về vụ phóng tên lửa trễ hơn thế giới 1 ngày ảnh 1 Nữ sinh Triều Tiên Kim Su Jong. Ảnh: CNN

Được biết, Kim Su Jong cùng các bạn đang trên đường đến núi Trường Bạch, nằm trên đường biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc – được là nơi sinh của Kim Jong Il (cố lãnh tụ Triều Tiên và là cha của Kim Jong-un). Họ dừng lại trước màn hình lớn bên ngoài nhà ga Bình Nhưỡng để theo dõi tin tức. Có thể thấy, nhóm nữ sinh rất phấn khích khi hay tin chính phủ vừa thử tên lửa.

Tak Yong Sok, người hướng dẫn cho nhóm nữ sinh, cũng rất chăm chú với tin tức mới. “Tôi cảm thấy rất tự hào về thành tựu rực rỡ này. Tôi được chứng kiến và cảm nhận rõ quân đội của chúng tôi đang lớn mạnh từng ngày. Tôi tự hào vì là người Triều Tiên”, ông Tak nói.

Người Triều Tiên biết về vụ phóng tên lửa trễ hơn thế giới 1 ngày ảnh 2 Tak Yong Sok. Ảnh: CNN

Mặc dù căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang diễn biến phức tạp, cuộc sống ở Bình Nhưỡng vẫn diễn ra bình thường. Người Triều Tiên không hề tỏ ra e ngại về khả năng chiến tranh. Họ đã được chính phủ thông báo rõ, nước Mỹ đang sẵn sàng xâm chiếm đất nước họ bất cứ lúc nào, CNN đưa tin.

Ở Bình Nhưỡng, dễ nhận thấy nhất là các áp phích tuyên truyền vẽ một đôi tay xé tài liệu, với khẩu hiệu: “Chúng tôi dứt khoát loại bỏ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc”.

Theo CNN, những áp phích này được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Triều Tiên hồi đầu tháng.

Ngoài ra, một số áp phích khác mô tả hình ảnh tên lửa bay về phía Nhà Trắng, kèm thông điệp: “Phản ứng của Triều Tiên với lời hùng biện của Mỹ”.

Ông Jong Hak tuyên bố, người Triều Tiên yêu hòa bình. “Nếu một cuộc chiến khác xảy ra, người Triều Tiên và người Mỹ (cả hai) sẽ phải chịu thiệt hại. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ cầu xin bình an”, CNN dẫn lời ông Jong Hak.

Trong khi, Kim Sung Hyon (46 tuổi), tài xế, khẳng định, động thái tên lửa mới của chính quyền Kim Jong-un “chỉ đơn giản là hành động tự vệ”.

“Chúng tôi đã phóng 1 quả vào ngày hôm qua, chúng tôi có thể phóng thêm một quả vào hôm nay, có lẽ ngày mai sẽ là 10 tên lửa nữa. Chúng tôi phải làm thế để bảo vệ đất nước”, theo ông Kim.

Người Triều Tiên biết về vụ phóng tên lửa trễ hơn thế giới 1 ngày ảnh 3  Ông Kim Sung Hyon khẳng định việc làm của Triều Tiên chỉ để tự vệ. Ảnh: CNN
Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG