Người Việt tại Thái Lan lên án hành động của Trung Quốc

Người Việt tại Thái Lan lên án hành động của Trung Quốc
TP - Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức buổi gặp mặt với chủ đề “Người Việt Nam đang sống, làm việc, học tập tại Thái Lan hướng về quê hương, biển đảo”. 

Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Thái Lan, điển hình là Tổng hội người Việt tại Thái Lan đã ra thông báo lên án hành động ngang ngược của Trung Quốc, yêu cầu rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. 

Giáo viên, sinh viên Việt Nam công tác, học tập tại Thái Lan cũng có tâm thư gửi Đại sứ quán Trung Quốc, yêu cầu chính quyền nước này tuân thủ luật pháp và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với những công ước đã tham gia.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và cá nhân quyên góp được 350.000 baht (tương đương 245 triệu đồng) ủng hộ quân và dân hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

MỚI - NÓNG