Người Zimbabwe có tuổi thọ chưa tới 40

Người Zimbabwe có tuổi thọ chưa tới 40
Theo một báo cáo của LHQ, người Zimbabwe có tuổi thọ thấp nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình chưa đạt 40 tuổi. Thậm chí tuổi thọ của phụ nữ nước này còn giảm đi 2 năm trong vòng 12 tháng qua.
Người Zimbabwe có tuổi thọ chưa tới 40 ảnh 1
Phụ nữ Zimbabwe có nhiều khả năng nhiễm HIV hơn đàn ông

Theo báo cáo này, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Zimbabwe là 34 tuổi còn của đàn ông là 37 tuổi.

Tổ chức y tế thế giới cho biết tuổi thọ trung bình của phụ nữ Zimbabwe đã giảm 2 năm trong vòng 12 tháng qua.

Các phóng viên cho rằng nghèo đói do nền kinh tế tụt hậu cùng bệnh AIDS là nguyên nhân của tình trạng này.

Phụ nữ Zimbabwe có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới, bản báo cáo nói.

Phụ nữ tại đây có nhiều khả năng bị nhiễm HIV hơn nam giới.

'Kinh tế tụt hậu'

Theo báo cáo, cả 10 nước có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới đều nằm ở châu Phi.

Tính trung bình, người dân ở Swaziland và Sierra Leone không sống qua được tuổi 40.

Nhật Bản là nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, ở mức 82 tuổi.

Theo biên tập viên châu Phi của đài BBC, David Bamford, những con số này là hết sức đáng buồn với một nước như Zimbabwe, một nước mà cách đây 20 năm vẫn có mức sống khá cao so với các nước châu Phi khác.

Dịch HIV/Aids quét qua miền nam châu Phi không thể là nguyên nhân duy nhất cho tình trạng này, đặc biệt là khi những thống kê gần đây cho thấy tỷ lệ nhiễm HIV đã giảm nhẹ tại Zimbabwe.

Theo BBC

MỚI - NÓNG