Nguyên thủ Anh – Mỹ bàn kế hoạch chống Gaddafi

Nguyên thủ Anh – Mỹ bàn kế hoạch chống Gaddafi
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron vừa công bố về một kế hoạch hành động toàn diện chống nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi, sau khi lực lượng chính phủ nước này vừa giành lại quyền kiểm soát hai thành phố dầu mỏ quan trọng từ phe nổi dậy.

Tuyên bố chung của Anh và Mỹ đề cập tới kế hoạch về một vùng cấm bay trên bầu trời Libya. Kế hoạch hành động cũng bao gồm cả việc giám sát và xiết chặt lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Libya.

Trước đó, Anh và Pháp khẳng định, họ đang soạn thảo văn bản gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đề nghị thành lập vùng cấm bay, nhằm kiểm soát tình hình bạo lực leo thang tại quốc gia này.

Được biết, đề xuất này sẽ đem ra thảo luận tại cuộc họp các Bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày mai, 10-3.

Phía Washington cũng khẳng định, mọi lựa chọn đều đã sẵn sang để trừng phạt chính quyền Libya, trong đó bao gồm cả biện pháp can thiệp vũ trang.

Trong khi đó, Nga và Venezuela cho rằng, mâu thuẫn của Libya nên để người Libya tự giải quyết.

Thu Thảo tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG