Nhà báo kiện Quả cầu Vàng

Nhà báo kiện Quả cầu Vàng
TP - Phóng viên Michael Russell đã đệ đơn ra toà kiện nhà tổ chức giải thưởng điện ảnh có uy tín Quả cầu Vàng (Golden Globe Awards). Michael Russell cho rằng nhà tổ chức (Hiệp hội Hollywood của báo chí nước ngoài - Hollywood Foreign Press Association, HFPA) đã nhận đút lót và vi phạm các điều kiện của hợp đồng.

Michael Russell định đòi nhà tổ chức bồi thường tới 2 triệu USD do đã vi phạm hợp đồng với ông (Michael Russell hợp tác với HFPA từ năm 1993, thời hạn hợp tác sẽ kết thúc trong vài tháng nữa) và nợ tiền phải trả.

Trong đơn kiện, Michael Russell nói rằng các nhà tổ chức giải thưởng đã lạm dụng địa vị của mình, “tham gia vào các giao dịch phi đạo đức và tiềm ẩn sự vi phạm pháp luật có thể dẫn đến việc đút lót”.

Không thấy nói tới việc phóng viên này chỉ ra hành động đút lót được tiến hành dưới hình thức nào và liệu ông có chứng minh được điều đó hay không. Có thể là Michael Russell muốn nói tới việc đại diện của hiệp hội báo chí nước ngoài nhận tiền của các hãng sản xuất phim để viết những lời tán dương phim này hoặc phim khác và giới thiệu nó tham gia tranh giải Quả cầu Vàng.

Đơn kiện dài 36 trang đã được nộp lên Toà tối cao Los Angeles ngày 14-1. Biết việc kiện tụng của Michael Russell, đại diện của HFPA tuyên bố đơn kiện là hoàn toàn không có cơ sở và hành vi của Michael Russell là định đánh bóng tên tuổi của mình cho những mục đích vụ lợi.

Lễ trao giải Quả cầu vàng được tiến hành hôm nay, 16-1.

Lê Việt
Theo Lenta.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.