Nhà báo nổi tiếng tiết lộ bất ngờ về cái chết của bin Laden

Khu nhà nơi bin Laden trú ngụ khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. Ảnh: AFP
Khu nhà nơi bin Laden trú ngụ khi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt. Ảnh: AFP
Theo nhà báo Seymour Hersh, đặc nhiệm Mỹ giết Osama bin Laden khi trùm khủng bố bị tình báo Pakistan giam giữ, không phải ở nơi trú ẩn bí mật như thông báo của Tổng thống Obama.

Nhà báo từng giành giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer Seymour Hersh cho rằng Nhà Trắng đã lừa dối công chúng về cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố diễn ra tháng 5/2011, theo New York Daily News.

Nội dung bài báo dựa chủ yếu vào nguồn tin từ một quan chức tình báo cấp cao giấu tên nắm rõ về cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden. Hersh cũng cho biết ông thu thập thông tin từ 2 cố vấn của Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ và từ “nội bộ Pakistan”.

Theo Seymour Hersh, trùm khủng bố không phải đang lẩn trốn tại Pakistan khi đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEAL tìm thấy như chính quyền Mỹ thông báo. Trên thực tế, bin Laden đã bị ISI giam giữ tại một khu nhà ở Abbottabad.

Nhà báo Mỹ cho hay, Bin Laden trốn tại khu vực rừng núi Hindu Kush trải dài từ phía bắc Pakistan tới Nam Afghanistan từ năm 2001. Đến năm 2006, ISI bắt trùm khủng bố sau khi trả khoản tiền thưởng hậu hĩnh cho một số người dân ở các bộ lạc địa phương để phản bội tên này.

Sau đó, ISI giam giữ bin Laden tại một khu nhà ở Abbottabad trong nhiều năm, giữ kín sự tồn tại của hắn, đồng thời sử dụng tên trùm này để cân bằng hoạt động của Taliban và al Qaeda ở Afghanisan và Pakistan.

Đến năm 2010, Mỹ biết được vị trí ISI giam giữ bin Laden qua một cựu quan chức tình báo cấp cao Pakistan. Vài tháng sau, các quan chức CIA bắt đầu thảo luận kế hoạch với một số quan chức Pakistan.

Theo một nguồn tin Hersh có, Mỹ nhanh chóng nhận được sự phối hợp từ phía Pakistan bởi những quan chức Pakistan muốn Mỹ duy trì viện trợ quân sự cho nước này.

Các quan chức Mỹ và Pakistan thỏa thuận trong nhiều tuần về cách thức tiến hành chiến dịch tiêu diệt bin Laden. Hai quan chức quân sự hàng đầu Pakistan là tướng Ashfaq Parvez Kayani, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan và tướng Ahmed Shuja Pasha, Tổng giám đốc Cơ quan tình báo nội địa Pakistan (ISI) biết rõ về kế hoạch đột kích.

Chính họ đã đảm bảo 2 máy bay trực thăng chở đặc nhiệm SEAL có thể bay qua không phận Pakistan mà không bị lực lượng phòng không báo động.

Nhà báo nổi tiếng tiết lộ bất ngờ về cái chết của bin Laden ảnh 1

Bức ảnh do chính quyền Mỹ công bố tháng 5/2011 chụp cảnh bin Laden trùm chăn xem tivi. Ảnh: AFP

Tại khu nhà giam giữ bin Laden, các nhân viên bảo vệ của ISI có nhiệm vụ canh gác trùm khủng bố cùng vợ và các con của hắn. Họ được lệnh rời đi ngay khi nghe thấy tiếng cánh quạt từ máy bay trực thăng chở đặc nhiệm Mỹ.

Hersh cho biết một sĩ quan liên lạc ISI bay cùng đặc nhiệm SEAL để hướng dẫn họ tiến vào khu nhà giam giữ bin Laden. Đặc nhiệm được phía Pakistan cảnh báo có những cảnh cửa thép dày ngăn cách cầu thang tầng một và tầng 2, trong khi căn phòng của bin Laden ở tầng 3.

Sau khi bin Laden bị bắn chết trong cuộc đột kích, các quan chức Nhà Trắng thông báo thi thể của hắn đã được chuyển lên tàu USS Carl Vinson đang hoạt động trên biển Arab để thủy táng theo tục lệ của đạo Hồi.

Một lần nữa, nhà báo này cáo buộc chính quyền Mỹ lừa dối người dân. Vài tuần sau vụ đột kích, 2 cố vấn cho Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Mỹ có quyền tiếp cận với các thông tin tình báo tuyệt mật, tiết lộ với Hersh rằng không lễ tang nào được tiến hành trên tàu USS Carl Vinson.

Hersh viết: “Một cố vấn tiết lộ thi thể bin Laden được chụp ảnh và nhận dạng sau khi được chở bằng trực thăng về Afghanistan. Tại thời điểm đó, CIA giữ thi thể của trùm khủng bố quốc tế này”.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.