Nhà chiêm tinh học kiện NASA về vụ bắn sao chổi Tempel

Nhà chiêm tinh học kiện NASA về vụ bắn sao chổi Tempel
(TPO) Chưa kịp vui mừng với sự kiện lịch sử bắn phá thành công sao chổi Tempel 1, NASA đã phải đối mặt với một vụ kiện. Nguyên đơn là một nhà chiêm tinh học người Nga.
Nhà chiêm tinh học kiện NASA về vụ bắn sao chổi Tempel ảnh 1

Nhà chiêm tinh học Marina Bai cáo buộc việc phi thuyền Deep Impact của NASA bắn đầu đạn vào sao chổi Tempel 1 đã "huỷ hoại sự cân bằng tự nhiên của các trường lực trong vũ trụ". Đơn kiện của bà đã được đệ trình lên toà án Maxcơva ngày hôm qua.

Bà tuyên bố NASA phải chi ra khoản tiền đền bù thiệt hại lên tới 300 triệu USD - xấp xỉ chi phí của dự án bắn phá sao chổi, vì thí nghiệm này sẽ "làm méo mó và sai lệch các phân tích chiêm tinh" của bà.

Tuy nhiên, các nhà khoa học Mỹ khẳng định vụ va chạm không làm thay đổi nhiều quỹ đạo của sao chổi bay quanh mặt trời, cũng như không đe doạ đến trái đất.

Vụ va chạm giữa đầu đạn với Tempel 1 đã tạo ra một đám mây bụi và mảnh vở khổng lồ mà giới khoa học hy vọng thông qua đó, sẽ tìm hiểu được quy trình hình thành nên Thái dương hệ.

Hiện vẫn chưa có được phản ứng hay lời bình luận nào đưa ra từ phía đại diện NASA tại Nga về vụ kiện này.

MỚI - NÓNG