Nhà hát Opera Sydney tắt đèn

Nhà hát Opera Sydney tắt đèn
TPO- Tối Chủ nhật, 30/11, những ngọn đèn trên các cánh buồm trắng nổi tiếng của Nhà hát Opera Sydney, Úc đã được tắt để tưởng nhớ kiến trúc sư Joern Utzon vừa qua đời ở tuổi 90.
Nhà hát Opera Sydney tắt đèn ảnh 1
Nhà hát Opera Sydney tắt đèn tưởng niệm kiến trúc sư Joern Utzon ( AP)

Sinh ngày 9/4/1918 tại Copenhagen, Đan Mạch, ông Joern Utzon là người thiết kế nên công trình Nhà hát Opera Sydney nổi tiếng thế giới- biểu tượng của thành phố Sydney nói riêng và nước Úc nói chung. Hôm Thứ bảy, kiến trúc sư Joern Utzon đã trút hơi thở cuối cùng tại Đan Mạch sau một cơn đau tim vì tuổi già.

Tối 30/11, lễ tưởng niệm kiến trúc sư Joern Utzon đã được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của Thủ tướng Úc Kevin Rudd. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Kevin Rudd nói :” Joern Utzon là một kiến trúc sư có tầm nhìn. Ông đã để lại một trong những di sản gây cảm hứng và đẹp nhất thế giới- Nhà hát Opera Sydney”.

Cùng với việc tắt đèn tưởng niệm kiến trúc sư Utzon tại Nhà hát Opera Sydney, chính quyền bang New South Wales cũng thông báo sẽ treo cờ rủ tại Cầu cảng Sydney vào thứ Hai.

Việc quy hoạch Nhà hát Opera Sydney bắt đầu từ cuối thập niên 40 của Thế kỷ 20. Sau một cuộc thi thiết kế quy mô toàn cầu, mô hình Nhà hát Opera Sydney của kiến trúc sư Jorn Utzon đã được chọn vào năm 1957.

Nhà hát Opera Sydney được xây dựng vào năm 1959 và hoàn thiện nội thất vào năm 1973, với kiến trúc độc đáo mang hình “những cánh buồm no gió ra khơi”. Trung bình mỗi năm, Nhà hát Opera Sydney thu hút tới 8 triệu lượt du khách tới thăm quan.

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.