Nhà lãnh đạo Libya tuyên bố quyết chiến đến cùng

Sau đợt không kích của NATO, khói đen bốc lên sau nóc một khách sạn ở Tripoli Ảnh: AP
Sau đợt không kích của NATO, khói đen bốc lên sau nóc một khách sạn ở Tripoli Ảnh: AP
Trong một thông điệp ghi âm được phát trên truyền hình Libya tối 22-6, nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Moammar Gadhafi, nói ông đã “bị dồn vào chân tường”, nhưng sẽ chiến đấu đến cùng chống lại “những kẻ thập tự chinh phương Tây”.

> NATO thừa nhận bắn nhầm làm chín dân thường chết
> Chiến phí của Mỹ tại Libya: 1 triệu USD/ người chết
> Nhà lãnh đạo Libya thề đánh bại NATO

Sau đợt không kích của NATO, khói đen bốc lên sau nóc một khách sạn ở Tripoli Ảnh: AP
Sau đợt không kích của NATO, khói đen bốc lên sau nóc một khách sạn ở Tripoli. Ảnh: AP.
 

Ông Gadhafi lên án các hành động quân sự của phương Tây nhằm vào dân thường và trẻ em ở Libya. Ông tuyên bố “không còn một thỏa thuận nào nữa sau khi nhiều trẻ em Libya bị giết hại”.

Thông điệp trên được phát đi trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thừa nhận đã không kích vào Sorman, phía tây thủ đô Tripoli, song nhấn mạnh cuộc tấn công này nhằm vào mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Libya, ông Mussa Ibrahim, nói rằng, 15 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công trên, đồng thời khẳng định “đây là hành động không thể biện minh”.

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định chiến dịch tại Libya sẽ tiếp tục, bất chấp việc Ý kêu gọi liên quân ngừng các hành động tấn công để tạo hành lang an toàn cho hoạt động nhân đạo. Ông Rasmussen cho rằng “sẽ có thêm nhiều dân thường thiệt mạng nếu ngừng chiến dịch này”.

Quân đội Anh cho biết chiến dịch tại Libya đã ngốn của nước này khoảng 250 triệu bảng (400 triệu USD). Trước đó, một báo cáo của Nhà Trắng cho biết Mỹ đã chi 716 triệu USD cho chiến dịch quân sự tại Libya tính đến ngày 3-6, và dự kiến phải chi tới 1,1 tỷ USD nếu chiến dịch này kéo dài tới ngày 30-9.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.