Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con thứ ba

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju trong một lần xuất hiện công khai. Ảnh: KNS.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Phu nhân Ri Sol-ju trong một lần xuất hiện công khai. Ảnh: KNS.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa có thêm một người con, sau nhiều tháng phu nhân của ông vắng mặt trước truyền thông.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju sinh con thứ ba vào tháng 2 năm nay, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn báo cáo của các nghị sĩ Hàn Quốc gửi Cơ quan tình báo quốc gia của nước này đưa tin.

Năm ngoái, bà Ri không xuất hiện công khai trong một thời gian dài, làm dấy lên tin đồn bà đang mang bầu.

Tin tức về đứa trẻ xuất hiện trong thời điểm Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo qua vùng phía bắc của Nhật Bản.

Theo các báo cáo tình báo trước đây của Hàn Quốc, bà Ri kết hôn với ông Kim năm 2009 và đã sinh con đầu lòng ngay trong năm sau đó, sinh con thứ hai năm 2013.

Ông Kim thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình quyền lực nhất ở Triều Tiên , nhưng rất ít thông tin về họ được tiết lộ.

Sau chuyến thăm Triều Tiên năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman là nguồn tin duy nhất nói về đứa trẻ thứ hai của ông Kim. Đó là một bé gái tên là Ju-Ae.

Roman kể rằng từng bế con gái ông Kim trên tay và mô tả nhà lãnh đạo Triều Tiên là “một ông bố tốt” và có “gia đình tốt”. 

Dù ông Kim thể hiện trước công chúng nhiều hơn bố, nhưng tính cách thực sự của ông không được biết đến nhiều. Ngay cả sinh nhật chính xác và ngày cưới của ông cũng chưa bao giờ được xác nhận.

Các báo cáo tình báo của Hàn Quốc nói rằng bà Ri xuất thân từ một gia đình bình thường, có bố là một nhà nghiên cứu và mẹ là bác sĩ. Bà Ri từng sang Hàn Quốc năm 2005 làm cổ động viên cho đội tuyển Triều Tiên dự giải Vô địch điền kinh châu Á.

MỚI - NÓNG