Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga
TP - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il tới một nhà máy thủy điện của Nga ngày 21-8, khi tàu hỏa bọc thép chở ông đi qua vùng Viễn Đông trong chuyến thăm đầu tiên tới nước đồng minh thời Chiến tranh Lạnh trong 9 năm qua.

> Mỹ-Hàn tập trận, Triều Tiên cảnh báo

Ông Kim Jong Il (69 tuổi) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev được chờ đợi sẽ thảo luận về việc tái khởi động đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, xây dựng đường ống dẫn khí từ Nga tới bán đảo Triều Tiên…

Sau khi dừng ở thành phố biên giới Khasan của Nga ngày 20-8, đoàn tàu bọc thép đi dọc tuyến đường xuyên Siberia. Chiều qua, ông Kim Jong Il tới thăm nhà máy thủy điện trên sông Bureya ở tỉnh Amur, ký tên vào sổ lưu niệm và xem phim về nhà máy này. Nga từng đề xuất chuyển điện thừa của nhà máy Amur sang Hàn Quốc thông qua Triều Tiên.

Cuối tuần qua, Nga thông báo đang hỗ trợ lương thực, trong đó có 50.000 tấn lúa mỳ, cho Triều Tiên - quốc gia có thể đối mặt đợt khủng hoảng lương thực mới trong năm nay do mưa lũ kéo dài.

Hồi tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc- chuyến đi mà nhiều nhà phân tích cho rằng, ông muốn kêu gọi viện trợ, đầu tư và ủng hộ việc chuyển giao quyền lực cho con trai út Kim Jong Un. GS Yang Moo-jin (Trường Đại học Nghiên cứu Triều Tiên của Hàn Quốc) nói rằng, ông Kim Jong Il cũng muốn Nga ủng hộ việc chuyển giao quyền lực này.

Tuy nhiên, danh sách người cùng đi với nhà lãnh đạo Triều Tiên sang thăm Nga không có tên Kim Jong Un. Trong số người cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Chun, Cố vấn chính sách đối ngoại Kang Sok Ju, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Jang Song Thaek…

Minh Long
(Theo AP, RIA Novosti, Yonhap)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.