Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’

TPO - Thay vì chạy thẳng, một tuyến cao tốc mới mở ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã phải bẻ cong và đi bao quanh một ngôi nhà nhất quyết không chịu di dời vì đền bù không thỏa đáng.
Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’ ảnh 1

Đây là hình ảnh chụp đoạn uốn lượn của một cao tốc mới mở ở Hàng Châu (Trung Quốc). 

Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’ ảnh 2

Theo thiết kế, cao tốc này đáng ra phải chạy thẳng một mạch. Tuy nhiên, do chủ nhân của một miếng đất nơi con đường này đi qua nhất quyết không chịu di dời, nên chính quyền đã buộc phải… bẻ cong một đoạn để đi bao quanh miếng đất này.

Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’ ảnh 3

Được biết, tòa nhà màu xanh – trắng và miếng đất xung quanh này là tài sản của một nhà máy dược phẩm cũ. Trước khi có dự án xây đường, ông chủ của nhà máy đã lên kế hoạch phá bỏ tòa nhà này. Tuy nhiên, khi chính quyền yêu cầu ông chủ này phải di dời tòa nhà thì ông lại nhất quyết không đồng ý, vì cho rằng tiền đền bù chưa thỏa đáng. Giới truyền thông Trung Quốc gọi đây là một “ngôi nhà đinh”, vì nó tựa như một chiếc đinh đóng chắc vào gỗ và không chịu di chuyển đi chỗ khác.

Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’ ảnh 4

Trước đó tại Trung Quốc cũng đã xuất hiện khá nhiều “ngôi nhà đinh” khác. 

Nhà máy quyết không di dời, cao tốc hóa ‘cong mềm mại’ ảnh 5

Lí do chủ yếu khiến chủ nhân của những ngôi nhà này nhất quyết không chịu di dời cũng là bởi họ cho rằng tiền đền bù quá thấp.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG