Nhà ngoại giao Triều Tiên tại Nga bị nghi đào tẩu

Vị trí thành phố Vladivostok. Đồ họa: BBC
Vị trí thành phố Vladivostok. Đồ họa: BBC
Một nhà ngoại giao Triều Tiên làm việc tại Nga bị nghi đào tẩu từ tháng trước, giữa lúc một loạt người bỏ trốn nhằm tìm kiếm cuộc sống mới ở Hàn Quốc.

Nhà ngoại giao thuộc bộ phận đại diện thương mại của Bình Nhưỡng, thuộc Tổng lãnh sự quán Triều Tiên ở thành phố Vladivostok có thể đã đào tẩu cùng gia đình, Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên hôm qua nói. Hiện chưa rõ danh tính và nơi ở của người này.

Nhà ngoại giao được cho là làm phụ trách các vấn đề thương mại cũng như gửi hàng hóa thiết yếu về Triều Tiên. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vladivostok từ chối bình luận về vấn đề.

Tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nhà ngoại giao cấp cao Thae Yong-ho của Triều Tiên mới đây đào tẩu từ London, Anh đến Hàn Quốc cùng gia đình. 

Những vụ đào tẩu hiếm hoi của tầng lớp ưu tú trong xã hội Triều Tiên xảy ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng ba áp các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng vì vụ thử hạt nhân hồi tháng một và phóng tên lửa tầm xa một tháng sau đó.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.