'Nhà sư siêu giàu' ở Thái Lan bị kết án 114 năm tù

Wirapol Sukphol xuất hiện tại tòa án Bangkok ngày 9/8. Ảnh: Reuters.
Wirapol Sukphol xuất hiện tại tòa án Bangkok ngày 9/8. Ảnh: Reuters.
TP - Ngày 9/8, một tòa án hình sự tại Bangkok đã kết án Wirapol Sukphol, từng là nhà tu hành ở Thái Lan nổi tiếng ăn chơi, 114 năm tù vì tội giả mạo, rửa tiền và phạm pháp trên mạng internet.

Tuy nhiên, ông ta sẽ chỉ phải thụ án 20 năm tù do luật pháp của Thái Lan qui định nếu một người bị kết án nhiều tội thì sẽ chỉ phải chịu thi hành án ở tội nặng nhất.

Năm 2013, một đoạn video phát trên YouTube cho thấy nhà sư Wirapol Sukphol  cầm nhiều xấp tiền ngồi trên một chiếc trực thăng được nói là thuộc sở hữu của ông ta. Đoạn video cho thấy Wirapol, một nhà tu hành, giàu cỡ nào.

Sau khi đoạn băng lan truyền trên mạng, Wirapol bị tước bỏ tư cách nhà tu hành. Ông ta còn bị buộc tội quan hệ tình dục với người vị thành niên cùng nhiều tội danh khác. Sau đó Wirapol bỏ trốn sang Mỹ.  Tháng 7/2017 Wirapol bị Mỹ trục xuất về Thái Lan.

Một quan chức tư pháp Thái Lan nói với Reuters: “ Ông ta khoe khoang mình có quyền năng đặc biệt để lừa nhiều người, mua nhiều xe hơi sang trọng để rửa tiền”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.