Nhà thầu tư nhân nhập cuộc tìm máy bay Malaysia mất tích

Thủ tướng Úc tuyên bố chiến dịch tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới.
Thủ tướng Úc tuyên bố chiến dịch tìm kiếm MH370 bước sang giai đoạn mới.
TPO - Hôm nay (28/4), Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết, việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích, sẽ bước vào một giai đoạn mới. Dự kiến, chi phí cho giai đoạn này lên tới 60 triệu USD.

Thủ tướng Tony Abbott cho biết: “Tôi rất tiếc phải nói rằng, những nỗ lực tìm kiếm MH370 ở trên không, trên mặt biển và dưới đáy biển của chúng tôi đều chưa mang lại kết quả”.

Theo Thủ tướng Úc, giai đoạn tìm kiếm mới sẽ kéo dài từ 6-8 tháng, tập trung vào việc tìm kiếm đáy biển. Các thiết bị tìm kiếm dưới nước với bộ cảm biến tinh vi sẽ được áp dụng trong quá trình này.

Cũng theo Thủ tướng Úc, ở giai đoạn tìm kiếm này sẽ có sự tham gia của các nhà thầu tư nhân. 

“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giải mã bí ẩn của chiếc máy bay mất tích này”, ông Tony Abbott tuyên bố.

Chiếc máy bay Boeing 777-200 số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia cất cánh lúc 0h41 tại sân bay Kuala Lumpur và dự kiến hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh lúc 6h30 ngày 8/3.

Tuy nhiên, 50 phút sau khi cất cánh, máy bay đột nhiên biến mất trên màn hình radar. Hiện các nỗ lực tìm kiếm đang tập trung ở nam Ấn Độ Dương, với sự tham gia của các nước như Malaysia, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Anh và Mỹ.

Theo Theo CNN, Reuters
MỚI - NÓNG