Thụy Điển:

Nhà thờ bị đốt trong lễ Giáng sinh, 5 người bị thương

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: BBC
Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: BBC
TPO - Cảnh sát Thụy Điển cho biết, một kẻ lạ mặt đã gây hỏa hoạn tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Eskilstuna ngày 25/12 khiến 5 người bị thương và nhiều cư dân phải sơ tán.

Theo BBC, khoảng 15- 20 người đang tham dự buổi cầu nguyện tại một nhà thờ Hồi giáo nhân dịp Giáng sinh thì hỏa hoạn xảy ra. Vụ hỏa hoạn khiến 5 người bị thương và nhiều cư dân phải sơ tán. Những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện điều trị.

Cảnh sát dẫn lời nhân chứng cho biết, đám cháy bùng lên sau khi có một kẻ lạ mặt quảng vật lạ vào bên trong nhà thờ qua cửa sổ.

“Một nhân chứng đã nhìn thấy có kẻ ném một vật qua cửa sổ vào tòa nhà, sau đó lửa bắt đầu bùng phát”, Larz Franzell, phát ngôn viên cảnh sát thành phố cho biết

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Thụy Điển đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị, trong đó có liên quan tới vấn đề chính sách nhập cư. Đảng Dân chủ cực hữu có tư tưởng chống người nhập cư, trong khi các đảng khác có khuynh hướng tự do lại muốn giữ lại chính sách này.

Eskilstuna là thành phố có số lượng lớn người nhập cư. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.