Nhà Trắng để ngỏ khả năng đàm phán Mỹ - Nga về Syria

Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest. Ảnh: AP
Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest. Ảnh: AP
TPO - Nhà Trắng để ngỏ khả năng về một cuộc đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Syria.

Hãng Tass ngày 15/9 dẫn lời Phát ngôn viên Nhà Trắng, ông Josh Ernest cho biết, Tổng thống Obama và Tổng thống Putin đã phát triển một mối quan hệ “cho phép họ có thể đối thoại thẳng thắn với nhau”.

Theo ông Josh Ernest, không loại trừ khả năng về một cuộc đàm phán trong tương lai gần giữa giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình Syria.

“Tôi tin rằng, không loại trừ khả năng về một cuộc đàm phán cấp Tổng thống về vấn đề này (Syria) cũng như một số vấn đề quốc tế khác trong tương lai gần”, ông Ernest nói.

Tuy vậy, Phát ngôn viên Nhà Trắng đồng thời cho rằng Nga vẫn đang tiếp tục thực hiện hoạt động tại Syria “khiến Mỹ lo ngại”.

Lần gần nhất Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga thảo luận về Syria trong cuộc điện đàm diễn ra hôm 15/6.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov sau đó khẳng định, các cuộc đối thoại giữa Nga và Mỹ về Syria vẫn sẽ tiếp tục.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG