Nhà Trắng: Không trả lời các câu hỏi về Tổng thống Donald Trump và Nga

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer.
TPO - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết, tất cả các câu hỏi về cuộc điều tra mối liên hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nga trong bầu cử Mỹ 2016 sẽ được chuyển đến luật sư thuê ngoài Marc Kasowitz.

Tờ The Guardian của Anh dẫn lời ông Sean Spicer cho biết hôm 31/5, Nhà Trắng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 và có khả năng thông đồng với chiến dịch của Tổng thống Donald Trump, mà chuyển sang cho luật sư riêng của ông Trump, Marc Kasowitz.

Theo đó, tại buổi họp báo vào hôm thứ Tư (31/5), thông tin cựu giám đốc FBI James Comey dự kiến sẽ làm chứng tại phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện vào đầu tuần tới nhận được sự quan tâm của các phóng viên.

Khi được hỏi về các bằng chứng mà ông Comey có thể đưa ra và liệu Tổng thống Mỹ có can dự vào sự công bằng của cuộc điều tra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer trả lời: “Chúng tôi tập trung vào chương trình nghị sự của Tổng thống và những câu hỏi được đưa ra về những vấn đề này (chỉ cuộc điều tra) sẽ được chuyển tới luật sư bên ngoài Marc Kasowitz”.

Kasowitz là luật sư lâu năm của chủ nhân Nhà Trắng, từng đại diện cho ông trong các vụ mua bán bất động sản, ly hôn và cáo buộc lừa đảo tại trường đại học Trump.

Theo The Guardian, nhiều cuộc họp báo hàng ngày của Spicer bị “chiếm lĩnh” bởi câu chuyện về Nga. Tuyên bố của ông hôm thứ Tư cho thấy, ông đang cố gắng thoát khỏi chủ đề đó vì cảm thấy không thoải mái khi bình luận mà không có lời khuyên về mặt pháp lý.

Đã có nhiều dự đoán về tương lai của ông Spicer với tư cách Thư ký báo chí Nhà Trắng. Thái độ của ông trong cuộc họp báo ngày thứ Tư trở nên hời hợt, câu trả lời ngắn gọn, thậm chí cộc lốc, và chỉ vỏn vẹn trong 12 phút. Đáng chú ý là trước đó, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, Michael Dubke, tuyên bố từ chức trong tuần này.

Liên quan đến vụ điều tra, theo CNN, ông Comey có kế hoạch xác nhận trước Ủy ban Tình báo Thượng viện việc Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc ông từ bỏ cuộc điều tra Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng, với Nga.

Bên cạnh đó, đài truyền hình Mỹ cũng cho biết, ông Comey đã thảo luận về những lời khai trước Thượng viện với cố vấn đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, hiện đang chịu trách nhiệm cao nhất trong cuộc điều tra hình sự.

Theo Theo Guardian, CNN
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).