Nhà Trắng, Lầu Năm Góc sơ tán sau trận động đất lịch sử

Nhà Trắng, Lầu Năm Góc sơ tán sau trận động đất lịch sử
TPO- Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đặt trong tình trạng sơ tán sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ rạng sáng nay 24-8 (giờ Hà Nội).

> Động đất 5,8 độ Ritcher tại Mỹ 

TPO- Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đặt trong tình trạng sơ tán sau trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ rạng sáng nay 24-8 (giờ Hà Nội).

Nhân viên ở Washington đổ ra đường sau động đất
Nhân viên ở Washington đổ ra đường sau động đất.

Trận động đất với cường độ 5,9 độ rích-te được ghi nhận là một trong những trận động đất mạnh nhất trong vài thập kỷ qua ở Mỹ. Các chuyên gia ở Trung tâm Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn động đất cách khu vực Charlottesville, Virginia khoảng 47 kilômét và cách Washington khoảng 139 kilômét.

Tại Washington, động đất gây rung lắc nhiều tòa nhà và buộc Nhà Trắng, Quốc hội Mỹ, sứ quán Úc, sân bay quốc gia Reagan... phải sơ tán. Ở New York, Nam Carolina, Bắc Massachusetts... cũng cảm nhận rõ dư chấn động đất.

Hàng ngàn người đã hoảng hốt nấp dưới gầm bàn, chạy khỏi các tòa nhà chọc trời và đổ ra đường. Cảnh sát hướng dẫn mọi người tập trung về các công viên địa phương nằm cách xa các tòa nhà cao tầng.

Tại Virginia, một nhà máy điện hạt nhân buộc phải đóng cửa. Trong khi đó, ở nhiều khu vực miền đông nước Mỹ, các chuyến tàu phải tạm ngừng hoạt động, dịch vụ điện thoại bị gián đoạn.

Hãng AP đưa tin, nhiều người ban đầu liên tưởng về một vụ khủng bố tương tự vụ 11 - 9 lặp lại chứ không nghĩ là động đất. Lisa Goeas - người đang làm việc tại một tòa nhà gần khu vực Nhà Trắng - nói: "Tòa nhà nơi tôi làm việc nằm gần ga tàu điện ngầm. Bởi vậy, ban đầu, chúng tôi tưởng một quả bom phát nổ".

Vào lúc động đất xảy ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang chơi golf ở Martha's Vineyard. Các phóng viên cho biết, họ cảm thấy dư chấn động đất nhưng Tổng thống vẫn không ngưng chơi.

Hiện chưa rõ thông tin chính xác thiệt hại về người và tài sản do trận động đất này gây ra.

V.Giang tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.