Nhà Trắng lên tiếng về biển Đông

Nhà Trắng lên tiếng về biển Đông
TP - Ngày 14/5, lần đầu tiên, phủ Tổng thống Mỹ đề cập vấn đề biển Đông kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan dầu Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.

Nhà Trắng nêu rõ, những vấn đề này “cần được giải quyết thông qua đối thoại, chứ không phải bằng sự đe dọa”, Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney nói. Bộ Ngoại giao Mỹ và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đều đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc triển khai giàn khoan, coi đây là hành động khiêu khích, gây tổn hại đến hòa bình và an ninh trong khu vực.

Hãng tin Nhật Bản Kyodo đưa tin, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice cảnh báo, Trung Quốc sẽ bị cô lập trong bối cảnh các quốc gia châu Á ngày càng quan ngại cuộc đối đầu căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam tại biển Đông. Bà Rice nhận xét, Trung Quốc “đang ngày càng bị cô lập”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.