Nhà Trắng muốn điều tra nghi vấn Obama nghe lén

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama nghe lén. Ảnh: Reuters
TPO - Hôm 5/3, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ xem xét liệu chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama có lạm dụng quyền hạn điều tra để tiến hành nghe lén chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump năm 2016 hay không.

Yêu cầu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc ông Obama ra lệnh nghe lén điện thoại tại trụ sở chiến dịch tranh cử của ông Trump tại tòa nhà Trump Tower ở New York. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc này.

Người phát ngôn Nhà Trắng, ông Sean Spicer cho biết, ông Trump và các quan chức chính quyền không bình luận gì thêm về vấn đề này cho đến khi Quốc hội hoàn thành điều tra.

Cáo buộc nghe lén được ông Trump đăng tải trên trang Twitter của ông đầu giờ sáng ngày 4/3 trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang mở rộng điều tra những ảnh hưởng của Nga đến cuộc bầu cử năm ngoái.

Ông Kevin Lewis, phát ngôn viên cho cựu tổng thống Obama đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng cả ông Obama lẫn các quan chức Nhà Trắng không bao giờ ra lệnh theo dõi bất kỳ công dân Mỹ nào và cũng không can thiệp vào bất cứ cuộc điều tra độc lập nào của Bộ Tư pháp.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.