Nhà Trắng nêu điều kiện cải thiện quan hệ với Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Washington khẳng định, việc cải thiện các mối quan hệ với Moscow cần phải được đi kèm với “sự thay đổi hành vi và điều chỉnh chiến lược của Nga”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest cho biết, để có thể tiến tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Moscow và Washington, Nga cần phát triển một cách tiếp cận khác đối với Mỹ.

Trong cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm 15/12 (giờ Washington), ông Ernest chỉ trích báo cáo của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump nhằm ủng hộ mối quan hệ nồng ấm hơn với Nga, cũng như quyết định của tỷ phú người Mỹ tiến cử người đứng đầu công ty dầu khí ExxonMobil, ông Rex Tillerson, làm Ngoại trưởng Mỹ.

Tuy vậy, khi được hỏi về mối quan hệ Nga – Mỹ sau khi ông Obama rời Nhà Trắng, ông Ernest thừa nhận Mỹ “sẽ mở thêm một cơ hội”.

“Điều này đòi hỏi phải có những nhượng bộ đơn phương từ phía Nga, và sự sẵn sàng của Nga trong việc đối thoại công bằng với Mỹ. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra theo một nghĩa nào đó, thì Nga cần phải có một cách tiếp cận khác trong quan hệ với Mỹ”, đại diện Nhà Trắng nói.

Theo ông Ernest, để cải thiện quan hệ giữa Moscow và Washington, cần phải đi kèm với “sự thay đổi hành vi và điều chỉnh chiến lược của Nga”.

Ông Ernest cũng cho rằng, ông Trump có thể đoán hoặc biết về các cuộc tấn công của hacker Nga nhằm vào thể chế chính trị của Mỹ, cũng như “có một tác động tiêu cực đến chiến dịch bầu cử của đối thủ”.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.